Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cảnh sát Hàn Quốc chính thức bắt tay điều tra nguyên nhân thảm họa giẫm đạp Itaewon

Write: 2022-11-01 11:42:32Update: 2022-11-01 13:42:20

Cảnh sát Hàn Quốc chính thức bắt tay điều tra nguyên nhân thảm họa giẫm đạp Itaewon

Photo : YONHAP News

Trong quá trình điều tra nguyên nhân thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon xảy ra vào đêm ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc đã thu thập được video ghi lại bởi hơn 50 camera giám sát (CCTV) gần khu vực hiện trường.

Trong số này bao gồm cả video ghi lại cảnh dòng người tấp nập di chuyển theo hai hướng từ ga Itaewon và con đường ẩm thực thế giới vào đêm xảy ra thảm kịch. Cảnh sát đang tiến hành phân tích kỹ lưỡng cả những video được đăng tải trên mạng xã hội trước và sau khi xảy ra vụ việc. 

Trước tiên, Cảnh sát tập trung tìm ra điểm đáng chú ý trong khoảnh khắc dòng người bắt đầu đổ rạp về phía trước. Cảnh sát cũng đang tiến hành xác nhận thông tin được lan truyền rằng đã có ai đó cố ý đẩy đoàn người từ đỉnh dốc của con hẻm. 

Cơ quan này đang tiến hành điều tra với hơn 40 người có mặt tại hiện trường, người bị thương, và những người làm việc ở các cơ sở kinh doanh gần đó. Cảnh sát cũng xem xét liệu có hạ tầng nào xây trái phép trên con hẻm, khiến cho lòng đường rộng 3,2m bị thu hẹp đi hay không.

Trong ngày 31/10, 40 nhân lực được huy động tiến hành công tác giám định chung hiện trường, sử dụng máy quét ba chiều để ghi lại một cách kỹ lưỡng hiện trường, thu thập những chứng cứ có thể bị bỏ sót. Qua đó, Cảnh sát dự kiến sẽ tiến hành phân tích về mức độ nguy hiểm và mật độ người tập trung tại địa điểm xảy ra tai nạn.

Một quan chức Cảnh sát cho biết phía họ đang để ngỏ mọi khả năng, đẩy nhanh quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới thảm họa giẫm đạp.

Cơ quan Cảnh sát dự kiến cũng sẽ điều tra làm rõ chính quyền thành phố Seoul và quận Yongsan có làm tròn nghĩa vụ phòng ngừa sự cố, đối phó với các tình huống tập trung đông người hay không.

Bên cạnh Ban điều tra thảm họa giẫm đạp Itaewon, Cảnh sát cũng lập ra Phòng đối sách an ninh mạng để xử lý nghiêm các trường hợp tung tin đồn thất thiệt trên mạng, gây thêm tổn thương cho các nạn nhân và gia quyến. Hiện tại, Cảnh sát hiện đang thụ lý 6 trường hợp gây tổn hại danh dự, và đã đề nghị các cơ quan hữu quan xóa 63 bài viết đăng tải trên mạng.

Lựa chọn của ban biên tập