Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

IAEA: "Bãi thử hạt nhân xã Punggye của Bắc Triều Tiên sẵn sàng thử hạt nhân"

Write: 2022-11-17 11:04:23Update: 2022-11-17 17:30:03

IAEA: "Bãi thử hạt nhân xã Punggye của Bắc Triều Tiên sẵn sàng thử hạt nhân"

Photo : YONHAP News

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi trong cuộc họp định kỳ Hội đồng thống đốc IAEA diễn ra tại Viên (Áo) vào ngày 16/11 (giờ địa phương) khẳng định bãi thử hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong) của Bắc Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho việc thử hạt nhân.

Ông Grossi cho biết theo kết quả giám sát chương trình hạt nhân của miền Bắc, vẫn liên tục phát hiện các dấu hiệu hoạt động ở gần đường hầm số 3 của bãi thử xã Punggye. Con đường dẫn tới lối vào đường hầm số 4 dù đã được xây lại, nhưng sau đó không phát hiện thấy động thái nào như đào đất tại đây.

Tổng giám đốc IAEA nhận định lò phản ứng hạt nhân công suất 5MW và máy ly tâm làm giàu uranium bên trong cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan) vẫn đang tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, Phòng nghiên cứu hóa phóng xạ, nơi có thể đồng thời xử lý chất thải và bảo trì bảo dưỡng đã cho thấy ngừng hoạt động kể từ cuối tháng 9 vừa qua.

Ngoài ra, vào tháng 9 cũng đã phát hiện thấy dấu hiệu miền Bắc cho thử nghiệm hệ thống làm lạnh của lò phản ứng nước nhẹ dùng để thử nghiệm hạt nhân tại cơ sở Yongbyun. Đến tháng 10, nước này còn thay thế lỗ thoát nước lạnh của lò phản ứng nước nhẹ.

Ông Grossi lên án hành vi tiếp tục chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là rất đáng lo ngại, vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Lãnh đạo IAEA hối thúc Bình Nhưỡng thực hiện nghiêm về biện pháp tự vệ (safeguard) tuân thủ theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

IAEA thực hiện vai trò đốc thúc các nước thành viên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân để tổ chức này kiểm chứng một cách độc lập về việc không sử dụng cơ sở hạt nhân và vật chất hạt nhân cho mục đích quân sự. Miền Bắc tuyên bố rút khỏi NPT vào tháng 1 năm 2003, và từ chối các hoạt động kiểm chứng của IAEA với các cơ sở hạt nhân của nước này từ năm 2009.

Lựa chọn của ban biên tập