Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 29 tại Thái Lan

Write: 2022-11-18 09:36:34Update: 2022-11-18 16:14:21

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 29 tại Thái Lan

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 được khai mạc trong ngày 18/11 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Đây là sự kiện đa phương quy tụ các nước lớn trên thế giới tại khu vực Đông Nam Á.

Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp sau 4 năm, với chủ đề là "mở cửa, kết nối và cân bằng".

Nghị sự của ngày họp đầu tiên là tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững. Tại phiên đối thoại với Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), các bên dự kiến sẽ trao đổi ý kiến về tình hình lạm phát toàn cầu, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu.

Ngày họp thứ hai sẽ có sự tham dự của Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, với nghị sự là thương mại và đầu tư bền vững. 

Hội nghị lần này dự kiến sẽ thông qua "Mục tiêu Bangkok" về biến đổi khí hậu, thương mại và đầu tư bền vững, bảo vệ môi trường, quản lý rác thải, dựa trên nền tảng là mô hình kinh tế "Sinh học-Tuần hoàn-Xanh" (BCG) mà nước Chủ tịch Thái Lan đang xúc tiến.

Cùng với đó, lãnh đạo các nước sẽ trao đổi kế hoạch nhằm thúc đẩy tiến triển trong thảo luận về Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP), hướng tới hội nhập kinh tế trong khu vực.

Hiện vẫn chưa rõ lãnh đạo các nước tham gia hội nghị lần này có ra tuyên bố chung bao gồm vấn đề cấp bách như chiến tranh Ukraine hay không. Tại cuộc họp quản lý cấp cao diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh, đại diện các nước vẫn chưa đưa ra được bản thảo cuối cùng cho tuyên bố.

Lựa chọn của ban biên tập