Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng

Write: 2022-11-21 13:26:41Update: 2022-11-21 13:27:12

Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng

Photo : YONHAP News

Trang báo điện tử VN Express của Việt Nam ngày 19/11 đưa tin cho biết Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đề nghị cơ quan các cấp phối hợp và xử lý triệt để nhằm đẩy lùi tham nhũng.

Đặc biệt, Tổng bí thư nhấn mạnh phải điều tra và truy tố cả những đối tượng phạm tội tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài. Các cơ quan ban ngành liên quan cần phải tăng cường quản lý, giám sát, điều tra, dồn toàn lực để tránh không xảy ra lỗ hổng nào cho các hành vi tham nhũng.

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết hiện đang tiến hành điều tra các hành vi tham nhũng, trong đó đã cách chức lần lượt ba ủy viên trung ương đảng và ba cán bộ đảng cấp tỉnh. Tổng bí thư cũng bác bỏ một số chỉ trích rằng cuộc chiến chống tham nhũng đang gây ra sự chậm trễ trong việc xử lý các công tác hành chính, nhấn mạnh chính những kẻ có động cơ không trong sáng mới làm mất đi động lực để điều tra chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư cũng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ điều tra đối với những sai trái trong việc nhập khẩu kit xét nghiệm nhanh COVID-19 và nhập cảnh đặc biệt cho công dân trong mùa dịch vừa qua.

Việt Nam hiện đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng của các công chức Nhà nước. Tại hội nghị toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua, đảng Cộng sản Việt Nam cho biết đã phát hiện 16.699 trường hợp tham nhũng, lạm dụng chức quyền và biển thủ trong vòng 10 năm qua, trong đó đã truy tố hơn 33.000 người. Trong số này, có 2.628 vụ đã đưa ra tòa xét xử về hành vi tham nhũng, với 6.199 người bị truy tố.

Lựa chọn của ban biên tập