Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hội đàm với người đồng cấp ba nước Đông Nam Á tại Campuchia

Write: 2022-11-23 11:29:48Update: 2022-11-23 11:34:54

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hội đàm với người đồng cấp ba nước Đông Nam Á tại Campuchia

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến thăm Campuchia dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng lần thứ 9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã lần lượt hội đàm với người đồng cấp Indonesia, Philippines, Việt Nam, để thảo luận phương án hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. 

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto vào ngày 22/11, ông Lee nhấn mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng là một trục quan trọng trong quan hệ song phương; đánh giá cao hợp tác về đào tạo, tập huấn và hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Đáp lại, Bộ trưởng Prabowo Subianto bày tỏ ủng hộ toàn diện hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng giữa hai nước, khẳng định sẽ tiếp tục xúc tiến một cách thuận lợi dự án phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới với Hàn Quốc.

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Jose Faustino Jr., Bộ trưởng Lee bày tỏ hy vọng mở rộng giao lưu nhân sự cấp cao, hợp tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao khả năng tương tác, mở rộng hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Philippines kỳ vọng hợp tác với Hàn Quốc trong việc tăng cường năng lực đảm bảo an ninh trên biển và quá trình xúc tiến dự án nhập máy bay chiến đấu đa dụng.

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, ông Lee đã đề nghị Việt Nam thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc phòng song phương. Đáp lại, Bộ trưởng Việt Nam đã đề xuất mở rộng giao lưu quan chức quốc phòng cấp cao, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác quốc phòng Hàn-ASEAN.

Lựa chọn của ban biên tập