Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Người lao động hợp đồng tại các trường học trên toàn Hàn Quốc tổng đình công trong ngày 25/11

Write: 2022-11-25 11:00:34Update: 2022-11-25 17:27:52

Người lao động hợp đồng tại các trường học trên toàn Hàn Quốc tổng đình công trong ngày 25/11

Photo : YONHAP News

Liên đoàn người lao động hợp đồng tại các trường học toàn quốc ngày 25/11 đã tiến hành đình công trong một ngày để yêu cầu Bộ Giáo dục Hàn Quốc lập đối sách tổng hợp nhằm giải tỏa tình trạng phân biệt đối xử về tiền lương, giải quyết vấn đề tỷ lệ mắc ung thư phổi cao ở những người lao động làm việc trong bếp ăn trường học, và phản đối việc Chính phủ cắt giảm khoản chi giáo dục tại địa phương. 

Phía liên đoàn ước tính có khoảng 80.000 người tham gia đình công, trong đó quy mô tham gia cuộc đình công ở các nơi như đại lộ Yeoui ở Seoul là khoảng 50.000 người, trong đó đối tượng tham gia chủ yếu là người lao động làm việc ở bếp ăn trường học và những người lao động phụ trách trông nom trẻ.

Giáo dục là một lĩnh vực công, nhưng vẫn còn nhiều người lao động không được biên chế thành công chức dù làm việc ở các cơ quan giáo dục hoặc trường học các cấp. Nếu bao gồm cả đối tượng giáo viên hợp đồng thì lượng lao động hợp đồng ngắn hạn ở ngành giáo dục có thể lên tới 180.000 tới 190.000 người. Trong đó, thành viên của Liên đoàn người lao động hợp đồng tại các trường học toàn quốc là khoảng 100.000 người.

Trong năm ngoái, phía Liên đoàn này cũng từng hai lần đình công vào tháng 10 và tháng 12, gây trở ngại lớn tới việc cung cấp bữa ăn tại các trường học. Quy mô tham gia đình công lần này dự kiến còn lớn hơn năm ngoái, được phân tích là do nổi lên vấn đề rủi ro mắc ung thư phổi của người lao động làm việc tại các bếp ăn, và do Chính phủ đã dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19.

Sở Giáo dục các tỉnh, thành phố sẽ bố trí sẵn các suất ăn trưa hoặc bữa ăn thay thế bằng bánh mỳ, sữa cho học sinh; trong trường hợp các bếp ăn vẫn hoạt động bình thường thì sẽ lựa chọn thực đơn đơn giản. Sở Giáo dục thành phố Seoul sẽ bố trí các phòng ban theo dõi tình hình lập đối sách với cuộc đình công để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bộc phát.

Lựa chọn của ban biên tập