Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính và mở rộng cơ sở y tế-giáo dục phục vụ nuôi dạy trẻ

Write: 2022-11-25 17:12:53Update: 2022-11-25 18:23:25

Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính và mở rộng cơ sở y tế-giáo dục phục vụ nuôi dạy trẻ

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm 25/11 đã mở cuộc trưng cầu ý kiến tại Seoul, công bố chiến lược và bài toán trọng điểm trong bản "Kế hoạch trung dài hạn trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ lần thứ IV" trong 5 năm từ năm 2023-2027. Bản kế hoạch đã tập trung vào việc san sẻ gánh nặng của bậc cha mẹ trong việc sinh đẻ và nuôi dạy trẻ trong thời gian ​đầu. 

Theo đó, Chính phủ có kế hoạch trợ cấp chi phí nuôi dạy một cách tổng thể, khác với trước đây là hỗ trợ từng chi phí khác nhau xét theo việc có đưa trẻ đến nhà trẻ hay không, áp dụng trong chế độ tiền lương của bậc cha mẹ.

Ví dụ, trong năm nay, cha mẹ nuôi con nhỏ dưới một tuổi tại nhà được chu cấp 300.000 won (226 USD)/tháng, cha mẹ có con nhỏ đi nhà trẻ được hỗ trợ 500.000 won (377 USD)/tháng. Tuy nhiên, kể từ năm 2023, tất cả các hộ gia đình có trẻ sơ sinh dưới một tuổi sẽ được trợ cấp 700.000 won (528 USD)/tháng; đối với trẻ một tuổi được nuôi dạy tại gia sẽ được nhận 350.000 won (264 USD)/tháng, nếu đi nhà trẻ sẽ được trợ cấp nhiều hơn là 500.000 won (377 USD)/tháng. Sau đó kể từ năm 2024, số tiền trợ cấp sẽ tăng lên 1.000.000 won (755 USD)/tháng cho cha mẹ có trẻ dưới một tuổi và 500.000 won (377 USD)/tháng đối với trẻ một tuổi. 

Bộ Y tế và phúc lợi cũng dự kiến xem xét ban hành luật hỗ trợ nuôi dạy trẻ nhằm cải thiện hệ thống trợ cấp dành cho trẻ, và xây dựng hệ thống hỗ trợ nuôi dạy trẻ tại nhà. Chính phủ cũng sẽ tăng cường hỗ trợ nuôi dạy trẻ như tạo điều kiện tư vấn nuôi dạy trẻ thông qua nhà trẻ địa phương, phát triển các chương trình giải trí dành cho trẻ vào cuối tuần, mở rộng các cơ sở giữ trẻ theo thời gian được bố mẹ đăng ký.

Đối với trẻ khuyết tật, Bộ sẽ hỗ trợ toàn bộ quy trình, từ khâu tư vấn và chẩn đoán tại các bệnh viện, phòng khám đến hỗ trợ tư vấn tại các trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật; mở rộng nhà trẻ dành cho trẻ khuyết tật và hỗ trợ giáo viên chuyên nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Nhằm cải thiện môi trường giáo dục, Chính phủ cũng sẽ sửa đổi tiêu chuẩn bố trí giáo viên mầm non và các chỉ tiêu đánh giá nhà trẻ. Trước lo ngại các cơ sở hạ tầng giáo dục trẻ đang vơi đi do dân số trẻ em giảm dần, Bộ sẽ mở rộng các cơ sở nuôi dạy trẻ công cộng và tăng cường hỗ trợ ở các khu vực yếu kém.

Bộ Y tế và phúc lợi dự kiến quyết định phê duyệt Kế hoạch 5 năm trên vào cuối tháng 12, sau khi thu thập ý kiến của người dân và được Ủy ban chính sách giáo dục trẻ em trung ương thẩm định thông qua.

Lựa chọn của ban biên tập