Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Chủ tịch Kim Jong-un cùng con gái chụp ảnh lưu niệm với cán bộ phát triển tên lửa ICBM

Write: 2022-11-28 10:58:50Update: 2022-11-28 19:08:57

Photo : YONHAP News

Vào ngày 18/11 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà khoa học, kỹ sư tham gia phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 mà nước này phóng cùng ngày. Con gái Kim Ju-ae của ông Kim tiếp tục xuất hiện cùng cha mình trong sự kiện này. 

Khác với lần xuất hiện đầu tiên trong chiếc áo phao màu trắng, lần này con gái ông Kim mặc một chiếc áo khoác màu đen, để kiểu tóc theo phong cách người lớn, khiến dư luận liên tưởng tới Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju. Lần này, truyền thông miền Bắc gọi con gái ông Kim là "tiểu thư tôn quý", trang trọng hơn so với cách gọi trước đó là "tiểu thư yêu quý".

Những người tham gia sự kiện đã ca ngợi tên lửa Hwasong-17 là "vũ khí mạnh nhất thế giới", đồng thời tuyên thệ sẽ trung thành đến cùng với "huyết thống Baekdu". Ngọn núi Baekdu (Bạch đầu) là căn cứ địa mà cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập Nhà nước Bắc Triều Tiên hoạt động thời kháng chiến chống thực dân Nhật. "Huyết thống Baekdu" chỉ những người có chung huyết thống với ông và vợ là bà Kim Jong-suk.

Tại sự kiện, Chủ tịch Kim Jong-un đánh giá tên lửa Hwasong-17 mang sức mạnh chiến lược to lớn; đồng thời một lần nữa thể hiện quyết tâm tăng cường hơn nữa năng lực răn đe chiến tranh bằng hạt nhân.

Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un đã biểu dương và khen thưởng 106 cán bộ quân đội, trong đó thăng quân hàm cho Viện trưởng Viện Khoa học quốc phòng Jang Chang-ha và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp quân nhu Kim Jong-sik lên cấp Đại tướng.

Đặc biệt,ông Kim Jong-un đã trao tặng huân, huy chương và danh hiệu Anh hùng cho các quan chức quân đội ngay tại khu vực bệ phóng tên lửa ICBM di động.

Trong khi đó, quân đội Mỹ thì công khai hình ảnh cuộc diễn tập trên đường băng của 8 máy bay ném bom chiến lược B-2 có khả năng lắp vũ khí hạt nhân, truyền đi thông điệp cảnh cáo với miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập