Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Văn phòng KORCHAM tại Hà Nội nối lại hoạt động sau hơn một năm ồn ào

Write: 2022-11-28 14:28:11Update: 2022-11-28 17:49:16

Văn phòng KORCHAM tại Hà Nội nối lại hoạt động sau hơn một năm ồn ào

Photo : YONHAP News

Theo nội dung đưa tin của hãng tin Yonhap ngày 28/11,  Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) gần đây đã phái cử tân Giám đốc phụ trách Văn phòng KORCHAM tại Hà Nội, Việt Nam, nối lại hoạt động sau hơn một năm vướng vào nhiều ồn ào, tranh cãi.

Văn phòng KORCHAM tại Hà Nội đang chuẩn bị chuyển văn phòng tới tòa nhà Capital Place nằm ở quận Ba Đình, trung tâm Hà Nội. Dự kiến KORCHAM sẽ chuyển văn phòng tới đây vào cuối năm nay, sau khi được cơ quan chức năng Việt Nam phê chuẩn về kiểm tra phòng cháy chữa cháy và hoàn tất thi công nội thất.

KORCHAM mở văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 2008 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào quốc gia này. Tháng 3 năm 2020, Việt Nam quy định cấm nhập cảnh đối với khách nước ngoài để phòng ngừa dịch COVID-19, nhưng vẫn thực thi chế độ cấp phép nhập cảnh đặc biệt cho hơn 4.000 nhân lực doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tuy nhiên, KORCHAM bị vướng vào tranh cãi khi chậm thanh toán hàng chục tỷ won (hàng triệu USD) cho doanh nghiệp địa phương phụ trách quy trình cấp phép nhập cảnh đặc biệt này.

Thêm vào đó, cơ quan này còn vướng vào ồn ào về việc lựa chọn khách sạn làm nơi cách ly cho người nhập cảnh. Trong nửa đầu năm 2021, KORCHAM chọn địa điểm cách ly là khách sạn Novotel có sức chứa 225 phòng, ít hơn nhiều so với địa điểm cách ly chính trước đó là khu nghỉ dưỡng FLC (tỉnh Quảng Ninh) với sức chứa 649 phòng, làm nhiều khách nhập cảnh phải chờ đợi lâu.

Đặc biệt, từ năm 2019, KORCHAM bị chỉ ra là phân biệt đối xử với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi lập ra một chương trình hỗ trợ riêng cho chuyên viên doanh nghiệp lớn xúc tiến đầu tư tại Việt Nam, trong khi 98% công ty thành viên của KORCHAM là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sau hàng loạt ồn ào trên, cuối tháng 3 năm nay, KOCHARM đã tiến hành thanh tra nội bộ. Giám đốc Văn phòng KORCHAM tại Hà Nội đã bị gọi về nước vào cuối năm ngoái.

Nửa đầu năm nay, văn phòng của KORHAM ở tầng 9 tòa nhà Daeha đối diện khách sạn Lotte Hà Nội đột ngột bị dỡ bỏ. Trong quá trình này, KORCHAM đã không hề thông báo cho Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, nên bị chỉ trích là "đào tẩu trong đêm".

Một số ý kiến trong Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng KORCHAM cần phải làm tròn vai trò và nâng cao tính minh bạch nhân việc bổ nhiệm Giám đốc mới lần này.

Lựa chọn của ban biên tập