Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc công bố lộ trình đổ bộ lên Mặt trăng vào năm 2032, lên sao Hỏa vào năm 2045

Write: 2022-11-28 16:38:09Update: 2022-11-28 17:48:20

Hàn Quốc công bố lộ trình đổ bộ lên Mặt trăng vào năm 2032, lên sao Hỏa vào năm 2045

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 28/11, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã công bố "Lộ trình phát triển kinh tế vũ trụ tương lai", đề ra phương hướng chính sách để Hàn Quốc nhảy vọt thành cường quốc kinh tế vũ trụ cho tới năm 2045. 

Tổng thống nhấn mạnh quốc gia nào có tầm nhìn về vũ trụ thì sẽ có thể đi đầu nền kinh tế thế giới, giải quyết các bài toán của nhân loại. Giấc mơ trở thành cường quốc vũ trụ không hề xa vời mà là chính cơ hội và hy vọng của giới trẻ Hàn Quốc.

Trong lộ trình trên, Tổng thống đề ra mục tiêu đổ bộ lên sao Hỏa vào năm 2045, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Hàn Quốc; tự phát triển thành công tên lửa đẩy hướng đến Mặt trăng trong vòng 5 năm tới; đổ bộ lên Mặt trăng vào năm 2032 và bắt đầu khai thác tài nguyên trên Mặt trăng.

Để làm được điều này, Tổng thống đề ra 6 phương hướng chính sách và phương án hỗ trợ gồm thăm dò sao Hỏa và Mặt trăng, nhảy vọt thành cường quốc công nghệ vũ trụ, bồi dưỡng ngành công nghiệp vũ trụ, bồi dưỡng nhân tài vũ trụ, thực hiện một nền an ninh vũ trụ, đi đầu trong hợp tác quốc tế.

Tiếp đó, Tổng thống công bố về việc lập Cơ quan Hàng không và vũ trụ trực thuộc Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông gồm các chuyên gia và dự án về vũ trụ. Đồng thời, Tổng thống sẽ trực tiếp giữ chức Chủ tịch Ủy ban Vũ trụ quốc gia. Cùng ngày, Bộ Khoa học đã khởi động Nhóm xúc tiến thành lập Cơ quan Hàng không và vũ trụ để bắt tay vào công tác chuẩn bị.

Mặt khác, sau khi Tổng thống công bố lộ trình, hơn 70 doanh nghiệp trong nước liên quan tới phát triển vũ trụ đã ra tuyên bố chung về việc thực hiện nền kinh tế vũ trụ, như Hanwha Aerospace, LIG Nex1 và KT SAT.

Lựa chọn của ban biên tập