Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc ban lệnh cưỡng chế người lao động vận tải hàng hóa dừng đình công, quay lại làm việc

Write: 2022-11-29 13:51:19Update: 2022-11-29 18:49:16

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 29/11, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã quyết định ban lệnh cưỡng chế quay trở lại làm việc với người lao động thuộc Công đoàn vận tải hàng hóa đang đình công tập thể, từ chối vận chuyển hàng hóa. 

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc ban hành lệnh này kể từ sau khi có luật liên quan được lập ra vào năm 2004.

Tổng thống Yoon cho biết tình hình xây dựng và sản xuất trên toàn quốc đang bị đình trệ do cuộc đình công của Công đoàn vận tải hàng hóa, đe dọa tới nền móng công nghiệp của Hàn Quốc. Việc Chính phủ ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc là một biện pháp bất khả kháng nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn.

Lệnh này được áp dụng trước tiên với tài xế xe chở xi măng. Bộ Địa chính và giao thông sẽ tiến hành khảo sát hiện trường, thông báo cụ thể tới người lao động và có thể xử phạt với các trường hợp tài xế từ chối vận chuyển hàng hóa nếu không có lý do chính đáng.

Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và người lao động đều phải đồng lòng trước cuộc khủng hoảng kinh tế. Ông Yoon kêu gọi người lao động Công đoàn vận tải hàng hóa sớm quay trở lại vị trí làm việc của mình trước khi quá muộn. 

Tổng thống nhấn mạnh hành động của Công đoàn vận tải hàng hóa đang biến cuộc sống người dân và nền kinh tế quốc gia thành "con tin", chỉ vì lợi ích của bản thân. Chính phủ sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp với các hành vi đình công trái phép này, mà sẽ truy cứu một cách nghiêm minh tới cùng theo đúng nguyên tắc và pháp luật, củng cố vững chắc chủ nghĩa pháp trị trong quan hệ lao động. 

Mặt khác, Tổng thống cũng lấy làm tiếc về việc các công đoàn khác như đường sắt, tàu điện ngầm cũng đang tuyên bố tiến hành đình công, bởi điều kiện làm việc của người lao động ngành đường sắt, tàu điện ngầm là tương đối tốt. Ông Yoon cam kết Chính phủ sẽ cải thiện các chế độ liên quan để có thể chăm lo hơn nữa tới những người lao động yếu thế thực sự.

Lựa chọn của ban biên tập