Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Không quân Hàn Quốc tham gia Chiến dịch thả quà Giáng sinh của Mỹ trên đảo Guam

Write: 2022-11-29 14:26:39Update: 2022-11-29 14:39:16

Không quân Hàn Quốc tham gia Chiến dịch thả quà Giáng sinh của Mỹ trên đảo Guam

Photo : YONHAP News

Không quân Hàn Quốc ngày 29/11 cho biết sẽ tham gia Chiến dịch thả quà Giáng sinh (Operation Christmas Drop) do Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương của Mỹ tiến hành tại căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam cho đến ngày 12/12 tới. 

Đây là chiến dịch nhằm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa lâu đời nhất của Không quân Mỹ tiến hành vào tháng 12 hàng năm, được bắt đầu từ năm 1952 bằng việc vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân vùng đảo trên khu vực Micronesia, phía Nam đảo Guam.

Không quân Hàn Quốc tham gia chiến dịch theo lời mời của Không quân Mỹ từ năm ngoái nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước tham gia, và tăng cường năng lực cứu trợ nhân đạo. Chiến dịch năm nay có sự tham gia của liên quan Hàn-Mỹ, Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Hàn Quốc sẽ cử một đội diễn tập hơn 30 người gồm phi công, kỹ sư và nhân viên hỗ trợ, cùng máy bay C-130 thuộc Phi đội bay đặc nhiệm số 15 tham gia chiến dịch. Đội sẽ rời khỏi căn cứ ở Seoul vào cùng ngày, để bắt đầu tập huấn trước tại căn cứ Không quân trên đảo Guam, sau đó sẽ tiến hành vận chuyển dược phẩm, quần áo và nhu yếu phẩm tới người dân ở hơn 10 đảo thuộc khu vực Micronesia trong ba lần, rồi về nước trong ngày 12/12.

Chiến dịch được tiến hành theo hình thức thả hàng hóa được chở trên máy bay vận tải xuống bờ biển từ độ cao thấp trên không. Đội diễn tập sẽ cùng với lực lượng Không quân của các nước trực tiếp thực hiện đóng gói, bốc dỡ và vận chuyển hàng cứu trợ, nhằm nâng cao năng lực tác chiến vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không liên hợp. Cuộc tập trận lần này được kỳ vọng sẽ là cơ hội giúp nâng cao năng lực thực hiện tác chiến cơ động trên không ở cự ly xa, kiểm chứng năng lực đổ bộ từ trên không của Không quân trong môi trường nhiệm vụ mới; góp phần nâng cao vị thế của Hàn Quốc trong việc thực hiện các hoạt động cứu trợ và hỗ trợ nhân đạo.

Lựa chọn của ban biên tập