Vào ngày 7/12 tới đây, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ gặp gỡ các nạn nhân từng bị công ty công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản cưỡng ép lao động trong thời chiến.
Trong bài phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 29/11 với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Nhóm dân sự hỗ trợ nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến ở thành phố Gwangju cho biết đã nhận được liên lạc từ Bộ Ngoại giao cách đây không lâu, nhất trí sắp xếp cuộc gặp vào ngày 7/12 tại thành phố Gwangju.
Dự kiến phía Bộ Ngoại giao sẽ cử tân Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Seo Min-jeong phụ trách đàm phán với người đồng cấp phía Nhật Bản về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến trong cuộc gặp sắp tới.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Park Jin từng tới thăm thành phố Gwangju vào ngày 2/9, gặp gỡ các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.
Vào ngày 24/11 vừa qua, Vụ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật đã nhóm họp tại Tokyo để thảo luận giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Được biết, hiện tại hai bên đang tập trung thảo luận về một tới hai phương án, nhưng có ý kiến cho rằng Seoul và Tokyo sẽ khó có thể đi đến công bố giải pháp cụ thể trong năm nay.
Mặt khác, một số nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến, trong đó có cụ bà Yang Geum-deok cùng một số tổ chức dân sự ngày 29/11 đã mở cuộc họp báo trước trụ sở Tòa án tối cao, hối thúc Tòa án sớm ra phán quyết cuối cùng về việc bán tài sản của công ty Mitsubishi để bồi thường cho các nạn nhân.
Các nạn nhân nhấn mạnh đã 4 năm trôi qua kể từ sau khi Tòa án tối cao ra phán quyết yêu cầu Mitsubishi bồi thường cho các nạn nhân, nhưng cho tới nay phán quyết vẫn chưa được thực thi. Theo các nạn nhân, Tòa án không có trách nhiệm phải lo lắng về vấn đề ngoại giao, mà phải sớm ra phán quyết để bảo vệ nhân quyền.