Nhà Trắng ngày 29/11 (giờ địa phương) công bố thông cáo báo chí cho biết Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ đồng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ hai từ ngày 29-30/3 năm sau.
Ngoài đại diện châu Á là Hàn Quốc, các nước đồng tổ chức còn gồm đại diện các châu lục là Hà Lan (châu Âu), Zambia (châu Phi), và Costa Rica (Trung Nam Mỹ).
Nhà Trắng giải thích việc nhiều quốc gia đồng tổ chức hội nghị lần này nhằm nhấn mạnh về niềm mong mỏi chung về việc quản trị quốc gia một cách trách nhiệm, minh bạch và tôn trọng quyền lợi.
Tại hội nghị lần hai, các nước sẽ trình bày về tình hình thực hiện cam kết đã đưa ra tại hội nghị lần một nhằm thiết lập tính hồi phục cho chủ nghĩa dân chủ; đồng thời công bố cam kết mới nhằm duy trì động lực xúc tiến. Các nước sẽ tái khẳng định về vai trò quan trọng của chế độ dân chủ trong việc bảo vệ tự do và đạt được sự thịnh vượng; nhấn mạnh về hiệu quả của hành động tập thể trong việc đối phó với các thách thức cấp bách nhất trong thời đại chúng ta.
Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ từng được Tổng thống Joe Biden tổ chức lần đầu vào tháng 12/2021 với mục đích là đối phó với sự nổi lên của chủ nghĩa chuyên chế và sự thoái trào của chủ nghĩa dân chủ trên toàn thế giới.
Hội nghị lần thứ nhất đã quy tụ lãnh đạo thượng đỉnh của hơn 110 quốc gia trên thế giới, trao đổi về các nghị sự là chống tham nhũng, chống chủ nghĩa chuyên chế, nâng cao nhân quyền. Khi đó, các nước tham gia đã đưa ra khoảng 750 cam kết về việc bảo vệ và tăng cường dân chủ trong và ngoài nước.
Vào ngày đầu tiên của hội nghị lần hai, ngày 29/3 năm 2023, lãnh đạo 5 nước đồng tổ chức hội nghị sẽ họp trực tuyến. Trong ngày họp tiếp theo vào hôm sau sẽ diễn ra hội nghị theo từng khu vực do đại diện mỗi châu lục tổ chức.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ chủ trì hội nghị tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương về chủ đề chống tham nhũng, dự kiến có sự tham gia của quan chức Chính phủ, giới học giả, chuyên gia dân sự các nước.
Trong tuyên bố chung, 5 nước đồng tổ chức nhấn mạnh hội nghị lần này sẽ cho thấy chủ nghĩa dân chủ đóng góp như thế nào cho đời sống người dân các quốc gia, thế giới có chuẩn bị tốt nhất để giải quyết thách thức cấp bách nhất hiện nay hay không.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 30/11 cho biết thông qua việc đồng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ hai, Seoul sẽ tích cực chia sẻ với cộng đồng quốc tế về những kinh nghiệm trong quá trình dân chủ hóa, nỗ lực chống tham nhũng của Hàn Quốc trên cương vị là một quốc gia dân chủ hàng đầu trong khu vực.