Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổng thống Joe Biden thăm nhà máy sản xuất vật liệu chíp bán dẫn của SK ở bang Michigan

Write: 2022-11-30 13:23:26Update: 2022-11-30 13:25:30

Tổng thống Joe Biden thăm nhà máy sản xuất vật liệu chíp bán dẫn của SK ở bang Michigan

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/11 (giờ địa phương) đã tới thăm nhà máy SK Siltron ở Bay City, bang Michigan. Đây là nhà máy sản xuất tấm silicon carbide, một loại vật liệu quan trọng để sản xuất chíp bán dẫn điện thế hệ mới của tập đoàn SK Hàn Quốc.

Tại đây, ông Biden nhấn mạnh về việc cần thiết phải đảm bảo chuỗi cung ứng thông qua việc mở rộng đầu tư các lĩnh vực công nghiệp trọng tâm như chíp bán dẫn tại Mỹ.
 
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh thay vì phụ thuộc vào chíp bán dẫn được sản xuất tại nước ngoài như Trung Quốc, trong thời gian tới, Mỹ sẽ tự thiết lập chuỗi cung ứng chíp bán dẫn ngay trong nước, thay đổi cuộc chơi. 

Ông Biden cho biết trong cuộc hội đàm đầu tiên với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), ông Tập Cận Bình đã có phần nóng giận khi Mỹ trình bày về vấn đề chuỗi cung ứng. Điều này cho thấy có lẽ nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thể hiện sự bất bình về việc Washington xây dựng chiến lược hồi phục chuỗi cung ứng các ngành công nghiệp quan trọng nhưng lại loại trừ Bắc Kinh, đồng thời kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng công nghệ cao.

Trong chuyến thăm nhà máy lần này, Tổng thống Biden nhấn mạnh không thể để chuỗi cung ứng trở thành "con tin" thêm nữa, tuyên bố Mỹ sẽ xây dựng chuỗi cung ứng, nhưng một điều khác biệt là chuỗi cung ứng của Mỹ sẽ để cho toàn thế giới đều có thể sử dụng.

Trước đó, nhân chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 5 năm nay, Tổng thống Biden đã thăm nhà máy chíp bán dẫn của hãng Điện tử Samsung ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi), gặp gỡ Chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai, SK, tích cực kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ. Đặc biệt, tấm bán dẫn được sản xuất tại nhà máy của SK mà ông Biden tới thăm lần này được sử dụng nhiều cho ô tô điện, nên chuyến thăm của Tổng thống Mỹ được phân tích là nhằm nhấn mạnh về chính sách khuyến khích ngành công nghiệp thân thiện môi trường của Washington.

Lựa chọn của ban biên tập