Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Mỹ đang nỗ lực để tích hợp hệ thống nhằm thăm dò tên lửa Bắc Triều Tiên"

Write: 2022-11-30 13:37:31Update: 2022-11-30 13:38:21

"Mỹ đang nỗ lực để tích hợp hệ thống nhằm thăm dò tên lửa Bắc Triều Tiên"

Photo : YONHAP News

Tại một hội thảo trực tuyến do Trung tâm nghiên cứu hàng không vũ trụ Mitchell có trụ sở tại Washington tổ chức vào ngày 29/11 (giờ địa phương), Tư lệnh Không gian Mỹ James Dickinson ngày 29/11 (giờ địa phương) phát biểu Mỹ đang xem xét phương án tích hợp các hệ thống để có thể đưa ra cảnh báo nhanh nhất đối với mọi hoạt động tên lửa của Bắc Triều Tiên.  

Phát biểu này được ông Dickinson đưa ra sau khi được hỏi về tác động của việc Lực lượng Không gian Mỹ thành lập Bộ Chỉ huy khu vực đầu tiên tới Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương và Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Tư lệnh Dickinson cho biết quân đội Mỹ đang xem xét cả phương án bao gồm cả các tài sản của Mỹ chưa được thiết kế cho mục đích nhận diện miền không gian (Space Domain Awareness - SDA) cho tới cả tài sản dân sự.

Trước đó, vào ngày 22/11, quân đội Mỹ đã ra mắt Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương Lực lượng Không gian Mỹ trực thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương.
 
Mặc dù có vẻ như Mỹ đang nhắm tới Nga và Trung Quốc, hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Washington trong lĩnh vực không gian, nhưng động thái này còn được cho là đã cân nhắc tới mối uy hiếp tên lửa từ Bắc Triều Tiên, nhất là việc nước này phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gần đây.

Tại lễ ra mắt Bộ Chỉ huy mới, ông Dickinson giải thích việc Lực lượng Không gian thành lập Bộ chỉ huy tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trước tiên là bởi khu vực này là một khu vực quan trọng, đang tiềm ẩn 4 trong số 5 mối đe dọa an ninh quốc gia là Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên, và thế lực cực đoan bạo lực.

Mặt khác, ông Dickinson đánh giá Trung Quốc đang đạt được bước tiến về hoạt động, năng lực không gian, dù vẫn chưa thể thắng Mỹ nhưng đang dần thu hẹp được khoảng cách.

Lựa chọn của ban biên tập