Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới và Chính phủ vẫn chưa đạt được nhất trí về dự thảo ngân sách năm 2023

Write: 2022-12-07 14:59:47Update: 2022-12-07 16:28:21

Chính giới và Chính phủ vẫn chưa đạt được nhất trí về dự thảo ngân sách năm 2023

Photo : YONHAP News

Ngày 7/12, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo cùng với Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Joo Ho-young, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Park Hong-keun và Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho đã nhóm họp trong vòng hơn 30 phút tại Quốc hội, thảo luận về dự thảo ngân sách năm 2023. 

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Joo Ho-young cho biết các bên đã không đạt được thỏa thuận do bất động ý kiến lớn liên quan tới quy mô cắt giảm ngân sách.

Ông Joo cho biết mặc dù nguồn thu thuế tăng mạnh nhưng theo quy định pháp luật, 40% được chuyển giao cho chính quyền địa phương, nên nguồn ngân sách mà Chính phủ trung ương có thể sử dụng bị giảm mạnh. Chính phủ đã trình bày rằng không thể cắt giảm ngân sách như quy mô tương tự mọi năm, trong khi đảng Dân chủ đồng hành thì yêu cầu Chính phủ phải trình tài liệu cụ thể, và không đồng ý với việc cắt giảm ít hơn mọi năm.

Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Park hong-keun cho biết Chính phủ vẫn cố chấp lập trường vô lý về quy mô cắt giảm ngân sách, các bên không thể thu hẹp được bất đồng ý kiến quá lớn. Trước câu hỏi của phóng viên về việc đảng đối lập có quay lại thảo luận tiếp hay không, ông Park trả lời điều này còn phụ thuộc vào thái độ của Chính phủ và đảng cầm quyền.

Dự kiến trong chiều ngày 7/12, phe cầm quyền và đối lập sẽ nhóm họp tiếp nhằm thông qua dự thảo ngân sách năm sau, có sự tham gia của các Đại diện tại Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban chính sách và thành viên cấp cao của hai đảng tại Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập