Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ và Australia tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc

Write: 2022-12-07 15:37:00Update: 2022-12-07 18:15:13

Mỹ và Australia tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Mỹ và Australia ngày 6/12 (giờ địa phương) đã có Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng (Hội nghị 2+2) tại thủ đô Washington (Mỹ).

Trong tuyên bố chung công bố sau hội đàm, hai bên đã tái khẳng định cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc, và đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của miền Bắc hiện uy hiếp nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và toàn thế giới.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh về việc cộng đồng quốc tế cần thiết phải thực hiện toàn diện tất cả nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. 

Hai nước Mỹ và Australia đều nhận thức chung rằng ngoại giao là điều cần thiết để phi hạt nhân hóa và xây dựng nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Hai bên hối thúc Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành động gây bất ổn, quay trở lại đối thoại.

Tuyên bố chung cũng có nội dung lo ngại trước các tin tức liên tiếp về việc đàn áp nhân quyền nghiêm trọng tại miền Bắc. 

Mặt khác, Australia đã bày tỏ hoan nghênh tuyên bố của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật về mối quan hệ đối tác ba bên được lãnh đạo ba nước đưa ra sau cuộc gặp tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tháng 11 vừa qua.

Lựa chọn của ban biên tập