Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng năm tài khóa 2023

Write: 2022-12-09 10:25:50Update: 2022-12-09 10:46:08

Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng năm tài khóa 2023

Photo : YONHAP News

Hạ viện Mỹ ngày 8/12 (giờ địa phương) đã biểu quyết thông qua dự thảo Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA), thể hiện ngân sách an ninh, quốc phòng của Mỹ trong năm tài khóa 2023, có tổng quy mô 858 tỷ USD, với 350 phiếu tán thành và 80 phiếu phản đối. 
 
Nếu quy trình bỏ phiếu tại Thượng viện trong tuần này cũng được hoàn tất thì Đạo luật chỉ cần được Tổng thống Joe Biden ký tên là sẽ được thực thi.

Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng năm sau có nội dung duy trì quy mô quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc hiện tại là khoảng 28.500 quân, tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc huy động mọi nguồn lực phòng thủ để cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho Hàn Quốc.

Đạo luật quy định trong vòng 270 ngày sau khi đạo luật được lập ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải báo cáo lên ủy ban liên quan tới quốc phòng thuộc Quốc hội, trình bày về nguồn lực hạt nhân của Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và chiến lược răn đe của Mỹ, các phương tiện đối phó trong đó có tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân phóng từ trên biển (SLCM-N).

Ngoài ra, đạo luật còn quy định về việc lập ra Nhóm chuyên trách riêng dưới sự chủ trì của Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng và chỉ định điều phối viên để đối phó với các hành vi cưỡng chế kinh tế của Trung Quốc. Nhóm chuyên trách sẽ phải trình báo cáo lên Quốc hội.

Liên quan tới Trung Quốc, đạo luật ghi rõ rằng Trung Quốc không còn là quốc gia đang phát triển, chíp bán dẫn của Trung Quốc sẽ không được sử dụng trong các sản phẩm bán cho Mỹ tính từ 5 năm sau khi đạo luật có hiệu lực.

Lựa chọn của ban biên tập