Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Vệ tinh Kho bức xạ Trái đất của Mỹ đáp tại vùng gần biển Bering, bang Alaska

Write: 2023-01-10 09:39:00Update: 2023-01-10 12:02:08

Vệ tinh Kho bức xạ Trái đất của Mỹ đáp tại vùng gần biển Bering, bang Alaska

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 9/1 đã công bố chính thức rằng vệ tinh Kho bức xạ Trái đất (ERBS) của Mỹ đã đáp xuống khu vực gần biển Bering, phía Tây Nam bang Alaska nước này vào 1 giờ 4 phút chiều (giờ Hàn Quốc).

Được biết, vị trí đáp này cũng đã nằm trong dự đoán của Viện nghiên cứu thiên văn học Hàn Quốc, đóng vai trò là cơ quan giám sát tình hình vũ trụ (NSSAO).

Bộ Khoa học đã liên tục theo dõi tình hình hồi quyển, phát cảnh báo, gửi tin nhắn an toàn và làm việc với Ủy ban đối sách nguy hiểm từ vũ trụ cho đến ngay trước khi tàn dư của vệ tinh đáp đất, nhằm kịp thời ứng phó với tình huống nguy hiểm có thể phát sinh.

Trước đó vào ngày 9/1, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông đã dự đoán bán đảo Hàn Quốc nằm trong phạm vi khu vực rơi của vệ tinh ERBS. Vào 7 giờ sáng cùng ngày, Bộ đã phát báo động cảnh báo ở mức độ cao nhất trước khi vệ tinh thực sự rơi và triệu tập Ủy ban đối sách nguy hiểm từ vũ trụ. Sau đó, khoảng 11 giờ 31 phút sáng, Bộ đã gửi tin nhắn cho biết mảnh vỡ vệ tinh có khả năng đáp xuống vùng gần bán đảo Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ 12 giờ 20 phút đến 13 giờ 20 phút. 

Chính phủ còn ban lệnh cấm tất cả máy bay cất cánh tại sân bay trên toàn quốc, bao gồm đảo Jeju, trong khoảng thời gian vệ tinh dự kiến rơi xuống là 12 giờ 10 phút đến 12 giờ 54 phút trưa. Do đó, có 29 chuyến bay (18 chuyến cất cánh, 11 chuyến hạ cánh) đã bị hoãn.

Lựa chọn của ban biên tập