Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tối cao (tương đương với Quốc hội Hàn Quốc) khóa XIV vào ngày 17/1 tới. Nội dung này đã được miền Bắc quyết định tại Hội nghị toàn thể Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao diễn ra vào tháng 12 năm ngoái.
Một quan chức Chính phủ ngày 15/1 cho biết Hàn Quốc đang theo dõi xu hướng miền Bắc nhóm họp Hội đồng nhân dân tối cao, đặc biệt là khả năng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tham dự sự kiện này. Quan chức này cho biết khả năng cao là nhà lãnh đạo Kim sẽ tham dự và có bài phát biểu tại kỳ họp lần này.
Chủ tịch Kim Jong-un mặc dù không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao, song ông Kim thường có bài phát biểu tại các phiên họp của Hội đồng, công bố lập trường về các vấn đề nổi cộm chủ chốt như vấn đề hạt nhân. Nếu tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện lần này thì ông Kim có khả năng không chỉ tuyên bố tăng cường năng lực vũ khí hạt nhân, mà có thể sẽ đưa ra thông điệp đối với Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.
Trong năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã phóng khoảng 70 tên lửa đạn đạo và thực hiện các động thái khiêu khích vũ trang. Tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động, miền Bắc đã đưa ra những lời lẽ đe dọa miền Nam, khiến tình hình căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc leo thang. Do đó, dư luận đang hết sức quan tâm đến những thông điệp mà Chủ tịch Kim có thể đưa ra.
Tuy nhiên, cũng có dự đoán cho rằng ông Kim sẽ không tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao lần này, bởi sự kiện này chỉ mang tính chất tái xác nhận lại những nội dung đã quyết định tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng. Hơn nữa, miền Bắc đang chuẩn bị cho sự kiện lớn trong năm là kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên vào ngày 8/2 tới.
Kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền, Bắc Triều Tiên thường hay tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động để thảo luận và quyết định các vấn đề nổi cộm trong công tác điều hành quốc gia, và phê chuẩn những nội dung này tại các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân tối cao.