Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên có nội dung tập trung vào kiểm soát người dân

Write: 2023-01-17 17:34:02Update: 2023-01-18 14:02:18

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên có nội dung tập trung vào kiểm soát người dân

Photo : YONHAP News

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tối cao (tương đương với Quốc hội Hàn Quốc) khóa XIV của Bắc Triều Tiên được nhận định là đang diễn ra trong ngày 17/1 tại Bình Nhưỡng.  

Trước đó, miền Bắc đã thông qua quyết định mở kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tối cao tại Hội nghị toàn thể Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao diễn ra vào tháng 12 năm ngoái.

Kỳ họp lần này nhằm xác nhận kế hoạch các dự án, ngân sách trong từng lĩnh vực được đưa ra vào Hội nghị toàn thể lần 6 của Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII diễn ra từ ngày 26-31/12 năm trước và thảo luận các vấn đề tồn đọng trong nước.

Các vấn đề chính gồm có tình hình công tác Nội các, nhiệm vụ năm 2023, ngân sách quốc gia năm 2022-2023, thông qua Bộ luật bảo vệ ngôn ngữ chuẩn Bình Nhưỡng, tình hình công tác Viện kiểm sát trung ương, vấn đề tổ chức (nhân sự).

Được biết, miền Bắc hiếm khi bàn bạc riêng về tình hình công tác của Viện Kiểm sát tại cuộc họp của Hội đồng nhân dân tối cao. Điều đó cho thấy xu thế nước này đang dồn sức vào việc kiểm soát người dân và giữ nghiêm kỷ cương xã hội thông qua ban hành và thực thi nhiều bộ luật khác nhau, cũng như dần tăng cường vai trò và chức năng của Viện kiểm sát, mặc cho tình hình kinh tế bị đình trệ.

Ví dụ tiêu biểu là Luật phòng chống phóng đại năm 2022 để ngăn chặn các vụ việc thiếu minh bạch trong sản xuất và phân phối lương thực, Luật bài xích văn hóa tư tưởng phản động năm 2020 để đưa ra hình phạt cứng rắn là tử hình đối với người phát tán phim ảnh Hàn Quốc.

Việc áp dụng Bộ luật bảo vệ ngôn ngữ chuẩn Bình Nhưỡng trong cuộc họp lần này cũng được phân tích là nhằm tăng cường kiểm soát văn hóa du nhập từ nước ngoài, chẳng hạn như giọng điệu và cách xưng hô của miền Nam.

Dư luận cũng đang chú ý việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un có tham gia sự kiện lần này hay không. Trong các cuộc họp trước, Chủ tịch Kim thường công bố lập trường về các vấn đề nổi cộm chủ chốt như vấn đề hạt nhân, cũng như đưa ra những thông điệp hướng về Hàn Quốc và Mỹ.

Nếu tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện lần này thì ông Kim có khả năng không chỉ tuyên bố tăng cường năng lực vũ khí hạt nhân, mà có thể sẽ đưa ra thông điệp đối với Seoul và cộng đồng quốc tế. 

Tuy nhiên, cũng có dự đoán cho rằng ông Kim Jong-un sẽ không tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao lần này, bởi sự kiện này chỉ mang tính chất tái xác nhận lại những nội dung đã quyết định tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng. Hơn nữa, miền Bắc đang chuẩn bị cho sự kiện lớn trong năm là kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên vào ngày 8/2 tới.

Báo cáo về kết quả họp có thể sẽ được tuyên bố vào một ngày sau khi kết thúc kỳ họp.

Lựa chọn của ban biên tập