Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Thứ trưởng Bộ Thống nhất kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng khiêu khích, hưởng ứng đề xuất đối thoại của Seoul

Write: 2023-01-23 13:44:49Update: 2023-01-23 13:45:15

Thứ trưởng Bộ Thống nhất kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng khiêu khích, hưởng ứng đề xuất đối thoại của Seoul

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Ki-woong ngày 22/1 đã tham dự sự kiện bày tỏ lòng kính trọng đối với những người vong hương lần thứ 39, nhằm xoa dịu nỗi đau của những người thuộc gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên.

Tại đây, Thứ trưởng Kim kêu gọi Bắc Triều Tiên phải dừng ngay các hành động khiêu khích đe dọa tới sự sinh tồn của dân tộc và hưởng ứng đề xuất đối thoại của Chính phủ Hàn Quốc.

Ông Kim cho rằng chính quyền miền Bắc đang đi trên con đường sai lầm, làm ngơ với đề xuất của Chính phủ miền Nam về việc xây dựng một tương lai cùng nhau thịnh vượng, đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người là gia đình phải được gặp mặt nhau, và quốc gia phải có trách nhiệm chăm sóc cho đời sống của người dân.

Thứ trưởng Kim cho rằng Bắc Triều Tiên cần quay trở lại con đường đúng đắn, đồng thời khẳng định đề xuất của Seoul về việc hội đàm nhằm xúc tiến đoàn tụ cho người thân gia đình bị ly tán trong chiến tranh vào dịp Tết Trung thu năm ngoái đến nay vẫn còn hiệu lực, Hàn Quốc vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với miền Bắc.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Kim cũng gửi lời xin lỗi tới những người thuộc gia đình ly tán đang kỳ vọng sẽ đón nhận được tin đoàn tụ với người thân của họ nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập