Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ chỉ định tân Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên sau 6 năm

Write: 2023-01-24 13:36:46Update: 2023-01-24 14:37:20

Mỹ chỉ định tân Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên sau 6 năm

Nhà Trắng ngày 23/1 (giờ địa phương) thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ định bà Julie Turner thuộc Cục Dân chủ, nhân quyền và lao động, Bộ Ngoại giao Mỹ làm Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên.

Nhà Trắng cho biết bà Turner là người tập trung đảm nhận các nghiệp vụ về tăng cường nhân quyền tại miền Bắc, như phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương tại Cục Dân chủ, nhân quyền và lao động Bộ Ngoại giao trong vòng 16 năm qua, từng là Trợ lý đặc biệt tại Văn phòng Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Bà cũng từng có kinh nghiệm phụ trách khu vực Đông Á tại Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) và được cho là biết tiếng Hàn và tiếng Pháp.

Đặc phái viên nhân quyền Bắc Triều Tiên là vị trí tương đương cấp Đại sứ, tham gia vào việc thành lập và thực hiện chính sách nhân quyền tại Bình Nhưỡng của Chính phủ Mỹ. Vị trí này được lập ra theo Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên có hiệu lực vào tháng 10/2004, được bổ nhiệm sau khi trải qua phiên điều trần và phê chuẩn tại Thượng viện.

Vị trí này đã bị bỏ trống trong vòng 6 năm, người cuối cùng là ông Robert King giữ chức này từ tháng 11/2009 tới tháng 1/2017.

Lựa chọn của ban biên tập