Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính phủ Hàn Quốc chi trả trợ cấp cho bậc cha mẹ có con dưới 2 tuổi từ 25/1

Write: 2023-01-25 14:07:31Update: 2023-01-25 14:44:07

Chính phủ Hàn Quốc chi trả trợ cấp cho bậc cha mẹ có con dưới 2 tuổi từ 25/1

Photo : YONHAP News

Từ ngày 25/1, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc sẽ tiến hành chi trả "trợ cấp cha mẹ" cho bậc phụ huynh có con nhỏ dưới 1 tuổi 700.000 won (567 USD)/tháng, 350.000 won (283 USD)/tháng với các cặp cha mẹ có con từ 2 tuổi trở xuống.

Nếu trẻ đi nhà trẻ thì cha mẹ vẫn nhận được voucher hỗ trợ chi phí trông con là 514.000 won (416 USD).

Tuy nhiên, nếu trẻ dưới 1 tuổi đi nhà trẻ thì giá trị voucher sẽ ít hơn trợ cấp cha mẹ, nên phụ huynh sẽ được hỗ trợ thêm khoản chênh lệch là 186.000 won (150 USD) tiền mặt. 

Trợ cấp cha mẹ là chế độ được áp dụng lần đầu trong năm nay nhằm giảm gánh nặng chăm sóc con nhỏ, bù đắp thu nhập cho hộ gia đình sinh con. Chế độ này được mở rộng từ chế độ trợ cấp trẻ em dưới 2 tuổi được áp dụng tới hết năm ngoái. Theo đó, nếu bao gồm cả đối tượng hưởng trợ cấp trẻ em thì tổng số người hưởng trợ cấp cha mẹ là khoảng 250.000 người.

Người dân có thể tới trụ sở phường, xã nơi cư trú để đăng ký hưởng trợ cấp, hoặc đăng ký trực tuyến thông qua trang Bokjiro (www.bokjiro.go.kr) hoặc cổng thông tin điện tử Chính phủ 24, đồng thời cũng có thể đăng ký khi khai sinh cho con thông qua dịch vụ một cửa “Sinh đẻ hạnh phúc”.

Lựa chọn của ban biên tập