Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng đối lập đề nghị Chính phủ hỗ trợ chi phí sưởi ấm quy mô 5,8 tỷ USD

Write: 2023-01-26 15:46:19Update: 2023-01-26 15:55:06

Đảng đối lập đề nghị Chính phủ hỗ trợ chi phí sưởi ấm quy mô 5,8 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp khẩn ngày 26/1 giữa Chính quyền địa phương và Quốc hội thuộc đảng đối lập Dân chủ đồng hành về chi phí sưởi ấm, Chủ tịch đảng Lee Jae-myung đã đề nghị Chính phủ trung ương chi cấp khoản viện trợ mang tên "tiền hỗ trợ về năng lượng và vật giá cao" quy mô 7.200 tỷ won (5,84 tỷ USD) cho người dân.

Ông Lee cũng tỏ ý mong muốn Chính phủ và đảng cầm quyền sớm xúc tiến thảo luận về phương án san sẻ gánh nặng của người dân vì chi phí sưởi ấm tăng cao.  

Ngoài ra, Chủ tịch đảng đối lập còn kêu gọi Chính phủ xem xét việc đánh thêm thuế đối với các doanh nghiệp về năng lượng có lợi nhuận kinh doanh cao quá mức, để đóng góp số tiền này vào nguồn ngân sách viện trợ cho tầng lớp yếu thế. 

Chủ tịch Lee Jae-myung chỉ trích rằng nếu Chính phủ chịu để tâm một chút, thay vì chỉ tập trung vào việc giảm thuế của giới nhà giàu, thì vấn đề này đã không trở nên nghiêm trọng đến thế này. Ông Lee cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng đưa ra một đối sách chắc chắn để giải quyết vấn đề giá tiêu dùng và chi phí năng lượng leo thang.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng đối lập Kim Sung-hwan đưa ra một số lựa chọn về việc hỗ trợ chi phí năng lượng như: hộ thuộc 30% tầng lớp có thu nhập thấp nhất sẽ được nhận 250.000 won (203 USD)/người hoặc 1 triệu won (812 USD) đối với gia đình 4 người; hộ thuộc 30-60% tầng lớp có thu nhập thấp nhất được nhận 150.000 won (122 USD)/người hoặc 600.000 won (487 USD) đối với hộ 4 người; còn nếu thuộc 60-80% tầng lớp có thu nhập thấp nhất thì nhận 100.000 won (81 USD)/người hoặc 600.000 won (325 USD) cho gia đình 4 người. 

Ông Kim cho rằng phải dùng số quỹ 7.200 tỷ won để hỗ trợ toàn bộ 80% người dân (loại trừ 20% nhóm có thu nhập cao), bao gồm cả tầng lớp trung lưu, vì vấn đề chi phí sưởi ấm là vấn đề chung của hầu như toàn bộ thành phần xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Kim còn đề xuất chỉ nâng chi phí sưởi ấm lên từng chút một để tránh đè thêm gánh nặng lên người dân, thay vì tăng liên tục để xử lý khoản nợ của Tổng công ty khí gas Hàn Quốc (KOGAS).

Ngoài ra, ông Kim Sung-hwan đã hoan nghênh quyết định cung cấp voucher năng lượng cho người dân của Tổng thống, song do đối tượng hưởng chế độ này không nhiều, do đó kêu gọi Chính phủ tích cực xem xét khoản hỗ trợ năng lượng tương đương như lần hỗ trợ dịch bệnh COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập