Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc xúc tiến không cho tội phạm tình dục có nguy cơ tái phạm cao cư trú gần các trường học

Write: 2023-01-26 15:50:04Update: 2023-01-26 16:15:16

Hàn Quốc xúc tiến không cho tội phạm tình dục có nguy cơ tái phạm cao cư trú gần các trường học

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 26/1 đã báo cáo lên Tổng thống Yoon Suk-yeol 5 bài toán xúc tiến trọng tâm năm 2023.

Trong đó, Bộ Tư pháp cho biết sẽ trình lên Quốc hội vào tháng 5 tới dự thảo sửa đổi Luật về đeo vòng tay điện tử, để ngăn các tội phạm tình dục có nguy cơ tái phạm cao sau khi ra tù không được sinh sống trong phạm vi cách 500m so với các cơ sở giáo dục trẻ vị thành niên như các trường học các cấp, nhà trẻ, trường mẫu giáo.

Tuy nhiên, cân nhắc đến quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp như quyền tự do chuyển nơi cư trú, Bộ chỉ giới hạn đối tượng áp dụng là với những người từng có tiền án bạo hành tình dục với trẻ nhỏ dưới 13 tuổi, hoặc thường xuyên tái phạm. Bán kính được phép cư trú sẽ được Tòa án quyết định tùy theo từng trường hợp, trong phạm vi là tối đa 500m.

Nếu dự luật trên chính thức được thực thi thì những tội phạm tình dục nguy hiểm hầu như sẽ không thể sinh sống tại những thành phố lớn.

Tính đến năm ngoái, có 8.000 trường học các cấp, nhà trẻ và mẫu giáo tập trung ở nội thành thủ đô Seoul, nên nếu tính ra khoảng cách bình quân giữa các cơ sở này là tầm 300m (bán kính khoảng 150m).

Bên cạnh đó, trong quý I năm nay, Bộ Tư pháp cũng có kế hoạch lập Đội điều tra đặc biệt về tội phạm buôn bán ma túy tại các Viện Kiểm sát ở các địa phương như thành phố Seoul, Incheon, Busan, Gwangju; và Đội điều tra chuyên trách web tối (Dark web), tức trang web đề cập đến nội dung trực tuyến được mã hóa và không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường.

Nhằm diệt trừ các băng nhóm xã hội đen giả danh doanh nghiệp để thao túng cổ phiếu, Bộ Tư pháp cũng sẽ lập cơ chế hợp tác giữa công tố viên và cảnh sát ở các Viện Kiểm sát tại 18 địa phương trên toàn quốc, và công bố các thông tin về các tổ chức xã hội đen trong nửa đầu năm nay.

Bộ Tư pháp cũng cho biết sẽ hỗ trợ người thuê nhà trong khuôn khổ từ Chính phủ trung ương đến địa phương, tập trung bắt các trường hợp lừa đảo cho thuê nhà theo hình thức trọn gói (jeonse) hòng trục lợi.

Trong năm nay, Bộ cũng có kế hoạch xúc tiến lập mới Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, di cư (tên tạm thời), một nội dung được Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh kể từ khi nhậm chức.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ xúc tiến cấp thị thực cho 110.000 lao động tay nghề thấp người nước ngoài, cũng như lập mới cơ chế cấp thị thực nhanh cho lao động có tay nghề cao, nhằm đối phó với tình trạng thiếu nhân lực trong nước.

Mặt khác, Bộ quyết tâm sẽ giảm các trường hợp cư trú bất hợp pháp từ 410.000 người trong năm nay xuống còn 200.000 người, theo kế hoạch 5 năm, cho tới năm 2027.

Lựa chọn của ban biên tập