Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Doanh nghiệp Nhật Bản nên tự nguyện bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến"

Write: 2023-01-27 11:46:06Update: 2023-01-31 12:18:06

Photo : YONHAP News

Xuất hiện trong một chương trình tin tức của Đài truyền hình SBS ngày 26/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết Chính phủ đang lập phương án giải quyết về việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật đô hộ bán đảo Hàn Quốc.

Ngoại trưởng cho rằng các doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản nên có ý thức về lịch sử, và có các biện pháp bồi thường cho nạn nhân một cách tự nguyện, thành ý và được hưởng ứng. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang thảo luận với Chính phủ Nhật Bản về vấn đề này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi thảo luận công khai vào ngày 12/1, công bố phương án lập Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn để thay thế các doanh nghiệp tội phạm chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân.

Tuy nhiên, phía nạn nhân đã phản đối kịch liệt vì phương án này không có sự tham gia và xin lỗi của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trước câu hỏi rằng liệu Chính phủ đã thiếu nỗ lực trong việc thuyết phục phía nạn nhân, Ngoại trưởng Park Jin nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phải lắng nghe ý kiến của người bị hại. Chính phủ sẽ tiếp tục trao đổi một cách chân thành với phía nạn nhân cho đến cùng.

Ông Park cũng đề cập tới "Tuyên bố chung về mối quan hệ đối tác Hàn-Nhật mới thế kỷ XXI" được cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cố Thủ tướng Nhật Bản Keizo Obuchi ký kết năm 1998. 

Ngoại trưởng Park cho biết trong tuyên bố này, hai nước Hàn-Nhật đã nhất trí phát triển mối quan hệ đối tác hướng tới tương lai, bao gồm cả việc Nhật Bản xin lỗi chân thành về các vấn đề trong quá khứ. Chính phủ Tokyo nên kế thừa tinh thần này, để giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ với Seoul.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc lấy làm tiếc về việc Nhật Bản gần đây đã đăng ký mỏ Sado (đảo Sado, tỉnh Niigata) trở thành di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). Đảo Sado là nơi thực dân Nhật đã huy động một lượng lớn lao động người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) tới làm việc để bù đắp lượng nhân lực còn thiếu trong quá trình khai thác quặng.

Lựa chọn của ban biên tập