Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Lãnh đạo đảng đối lập lên án cuộc điều tra kéo dài 12 tiếng của Viện Kiểm sát

Write: 2023-01-30 11:02:10Update: 2023-01-30 14:31:54

Lãnh đạo đảng đối lập lên án cuộc điều tra kéo dài 12 tiếng của Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 30/1, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã tổ chức buổi họp báo tại Quốc hội, tuyên bố mặc dù cuộc điều tra của Viện Kiểm sát nhắm vào bản thân mình là sự sỉ nhục và hết sức phi lý, nhưng ông vẫn sẽ chấp nhận lệnh triệu tập điều tra lần hai của cơ quan công tố. Ông Lee coi đây là cái giá phải trả do đã thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 5 năm ngoái.

Đây là một quyết định hoàn toàn bất ngờ của Chủ tịch Lee, bất chấp nhiều ý kiến phản đối trong ban lãnh đạo đảng đối lập, thể hiện quyết tâm "đột phá toàn diện".

Trước đó, ông Lee đã bị Viện Kiểm sát điều tra trong vòng hơn 12 tiếng vào ngày 28/1, liên quan tới nghi ngờ đặc cách cho doanh nghiệp tư nhân trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) và đô thị mới Wirye (thuộc quận Songpa, Seoul và thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi). Ngay trong ngày hôm đó, Viện Kiểm sát thông báo triệu tập điều tra tiếp ông này.

Các công tố viên nghi ngờ Chủ tịch Lee đã giúp các doanh nghiệp tham gia dự án phát triển phường Daejang thu lời từ hàng trăm tỷ won nhưng lại không thu hồi đầy đủ lợi nhuận khiến thành phố Seongnam bị thiệt hại. Đổi lại, ông Lee được ông Kim Man-bae, cổ đông lớn nhất của công ty quản lý tài sản Hwacheon Daeyu, hứa sẽ phân chia 42,8 tỷ won (34,8 triệu USD) lợi nhuận từ việc phát triển, tương đương một nửa cổ phần công ty.

Ngoài ra, trong dự án phát triển đô thị mới Wirye, ông bị nghi ngờ đã lựa chọn trước doanh nghiệp phụ trách dự án, làm rò rỉ thông tin nội bộ.

Về phần mình, Chủ tịch Lee Jae-myung nhấn mạnh đợt triệu tập điều tra lần này của Viện Kiểm sát không khác nào là "sát nhân tư pháp", nhằm loại bỏ đối thủ chính trị của Chính phủ đương nhiệm, ý đồ tư hữu hóa quyền lực quốc gia. Hàn Quốc đang bị biến thành một Nhà nước của công tố viên và vì công tố viên.

Sau khi kết thúc 12 tiếng rưỡi điều tra, ông Lee tiếp tục chỉ trích gay gắt rằng Viện Kiểm sát đang làm chính trị, không phải điều tra. Các công tố viên đã cố ý trì hoãn thời gian, lặp lại những câu hỏi giống nhau, chỉ để nhằm triệu tập ông một lần nữa.

Trong khi đó, một quan chức Viện Kiểm sát khẳng định quá trình điều tra được diễn ra một cách nhanh chóng, đưa ra đủ chứng cứ đa dạng, và quy trình chất vấn được thực hiện một cách bình thường. Trên thực tế, đã có 200 trang dữ liệu được ghi chép lại trong quá trình lấy lời khai. Ông Lee cũng có thời gian đầy đủ để trao đổi với phía luật sư đối với mỗi tài liệu được đưa ra.

Viện Kiểm sát sẽ xem xét phản ứng của ông Lee về lần triệu tập tiếp theo, để xem xét có đề nghị Tòa án bắt giam hay không. Các công tố viên cũng đang xem xét gộp cả nghi ngờ về khoản tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Seongnam nếu đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam.

Lựa chọn của ban biên tập