Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul và Tokyo vẫn bất đồng ý kiến về giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2023-01-31 10:50:51Update: 2023-01-31 10:53:44

Seoul và Tokyo vẫn bất đồng ý kiến về giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Trong ngày 30/1, Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Seo Min-jeong đã nhóm họp với người đồng cấp thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại Seoul, hai tuần sau cuộc gặp trước đó.

Quan chức hai bên tiếp tục thảo luận về giải pháp cho vấn đề bồi thường nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng, dài hơn dự kiến ban đầu là hai tiếng. 

Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bên vẫn còn bất đồng ý kiến về trọng tâm tranh cãi chính, đó là việc doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản đóng góp vào quỹ bồi thường và xin lỗi các nạn nhân.

Chính phủ Hàn Quốc đã một lần nữa truyền đạt yêu cầu của các nạn nhân rằng các doanh nghiệp tội phạm thời chiến của Nhật Bản, trong đó có công ty công nghiệp nặng Mitsubishi, phải tham gia vào việc gây quỹ chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. Tuy nhiên, tương tự những lần trước, phía Nhật Bản tiếp tục không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Ngoài ra, hai bên cũng đang thảo luận về phương thức xin lỗi các nạn nhân từ phía Nhật Bản, một là các doanh nghiệp tội phạm thời chiến trực tiếp xin lỗi người bị hại, hai là tái khẳng định sự hối lỗi được đề cập trong Tuyên bố Murayama (1995) trước đây.

Hai bên quyết định sẽ tiến hành cả thảo luận cấp cao, bởi việc thảo luận ở cấp chuyên viên còn nhiều hạn chế. Song song việc đàm phán với Nhật Bản, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch gặp gỡ trực tiếp các nạn nhân để trình bày về phương án của Chính phủ.

Các thành viên của tổ chức dân sự trong nước không đồng tình với phương án giải quyết của Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình phản đối trước trụ sở Bộ Ngoại giao, yêu cầu Chính phủ dừng đàm phán với phía Tokyo.

Lựa chọn của ban biên tập