Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ: "Seoul và Washington sẽ tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng đối phó với hạt nhân Bình Nhưỡng"

Write: 2023-02-01 11:03:14Update: 2023-02-01 11:20:08

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ: "Seoul và Washington sẽ tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng đối phó với hạt nhân Bình Nhưỡng"

Photo : YONHAP News

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong ngày 31/1 (giờ địa phương) cho biết hai nước Hàn-Mỹ hiện đang đặt trọng tâm vào việc tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng để đối phó với mối đe dọa từ hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Ông Cho đánh giá việc liên quân Hàn-Mỹ tiến hành cuộc tập trận vận hành phương tiện răn đe mở rộng trong tháng 2 sẽ là cơ hội quan trọng để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Sau phát biểu trong tháng trước của Tổng thống Yoon Suk-yeol về khả năng Seoul tự trang bị vũ khí hạt nhân, làm dấy lên thông tin về việc Hàn Quốc đang vũ trang hạt nhân. Tuy nhiên, điều này được hiểu là hai nước Hàn-Mỹ sẽ dồn lực cho phương án thực thi một cách cụ thể về "chiếc ô hạt nhân" mà Washington cung cấp.

Liên quan tới vấn đề này, một quan chức cấp cao Chính phủ cho biết theo kết quả một số cuộc khảo sát tại Hàn Quốc, có nhiều ý kiến đồng tình về việc Seoul tự trang bị vũ khí hạt nhân, và hiện Mỹ cũng đang nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc.

Bắc Triều Tiên được cho là có khả năng sẽ thực hiện thêm vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào khoảng tháng 4, nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị phóng vệ tinh trinh sát quân sự.

Đại sứ Cho cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây cam kết sẽ tăng cường phối hợp một cách thực chất trong việc chỉ định Đặc phái viên về nhân quyền miền Bắc, vị trí đã bị bỏ trống trong khoảng 6 năm qua. Người được chỉ định giữ chức này là bà Julie Turner nhưng phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trong phiên điều trần thì mới có thể bắt đầu công việc chính thức.

Lựa chọn của ban biên tập