Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tổ chức môi trường Hàn Quốc đề nghị thành phố Seoul áp dụng "thẻ giao thông 8 USD"

Write: 2023-02-03 14:58:16Update: 2023-02-03 16:21:59

Tổ chức môi trường Hàn Quốc đề nghị thành phố Seoul áp dụng

Photo : YONHAP News

Các tổ chức môi trường Hàn Quốc đang yêu cầu chính quyền thành phố Seoul triển khai áp dụng "thẻ giao thông 10.000 won" (khoảng 8 USD), bởi điều này không chỉ mang lại hiệu quả với nền kinh tế dân sinh mà còn góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu. 

Các tổ chức môi trường đã lập ra "Ủy ban trù bị thẻ giao thông 10.000 won", tổ chức họp báo trước ga Seoul vào ngày 3/2, chỉ ra rằng thành phố cần áp dụng "thẻ giao thông 10.000 won" bởi gánh nặng kinh tế chi phí giao thông của hộ gia đình đang ngày càng lớn, người dân thành phố đang có nhiều ý kiến phản đối việc nâng phí giao thông.

Ủy ban này nhấn mạnh trong thời kỳ khủng hoảng khí hậu như hiện nay, vai trò của phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt càng trở nên quan trọng hơn. Việc mở rộng phát triển giao thông công cộng cũng chính là hành động "trượng nghĩa" đối với môi trường khí hậu.

Thẻ giao thông 10.000 won mà các tổ chức này đề xuất được mô phỏng theo "Thẻ giao thông 9 euro" được áp dụng tại Đức. Để đối phó với khủng hoảng khí hậu, trong vòng từ tháng 6 tới tháng 8 năm 2022, Đức đã áp dụng thử nghiệm thẻ giao thông theo tháng với mức giá 9 euro, cho phép người dân có thể di chuyển bằng mọi phương tiện giao thông công cộng trên toàn nước Đức trong vòng một tháng. Từ tháng 1 năm nay, Đức nâng giá trị thẻ từ 9 lên 49 euro.

Lựa chọn của ban biên tập