Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Bộ Công nghiệp Hàn Quốc tích cực hỗ trợ nhân lực người nước ngoài ngành đóng tàu

Write: 2023-02-06 11:33:04Update: 2023-02-06 13:44:13

Bộ Công nghiệp Hàn Quốc tích cực hỗ trợ nhân lực người nước ngoài ngành đóng tàu

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 5/2 cho biết đã hoàn tất tiến cử tuyển dụng 2.257 nhân lực nước ngoài có tay nghề mang visa E-7, trong đó có 1.798 hồ sơ đã được Bộ Tư pháp thẩm định xong. 

Trong tháng 2 sẽ có khoảng 2.000 người lao động nước ngoài mới được bố trí làm việc tại các công xưởng đóng tàu, sau khi Bộ Tư pháp hoàn tất thẩm định 1.047 người lao động phổ thông trong lĩnh vực đóng tàu mang visa E-9 vào tháng trước.

Vào tháng 4 năm ngoái, Bộ Công nghiệp đã dự định đưa 1.600 thợ hàn người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc và bố trí vào làm việc tại các công xưởng. Tuy nhiên, vì các rắc rối trong thủ tục hành chính nên chỉ có 412 người được nhập cảnh trong vòng 8 tháng kể từ khi chế độ chính thức có hiệu lực.

Bộ Công nghiệp và Bộ Tư pháp đã rút ngắn thời gian tiến hành các thủ tục hành chính như rút ngắn thời gian cấp thị thực từ 4 tháng xuống còn một tháng, sau khi nhận chỉ trích rằng thủ tục hành chính gây khó khăn cho việc đưa nhân công vào làm việc.

Được biết, số người lao động được thẩm định visa tăng cao, trong khi thời gian cấp visa thì được rút ngắn từ 5 tuần xuống còn 10 ngày, thủ tục tiến cử tuyển dụng cũng giảm từ 10 ngày thành 6 ngày. Bộ Công nghiệp cam kết sẽ nỗ lực để duy trì thời gian tiến hành thủ tục là một tháng. 

Từ ngày 6/2, Bộ Công nghiệp sẽ bắt đầu chương trình bồi dưỡng nhân lực sản xuất trong ngành đóng tàu khu vực dành cho 2.000 người Hàn Quốc đang tìm việc, giáo dục kỹ thuật đóng tàu, làm cầu nối cho người lao động tìm việc trong ngành này, và chi trả tiền hỗ trợ tuyển dụng. 

Buổi gặp gỡ giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng ngành đóng tàu dự kiến sẽ được tổ chức từ tháng 2. Ngoài ra, Bộ Công nghiệp cũng có kế hoạch sẽ mở hội chợ tìm việc ngành đóng tàu, hướng dẫn chế độ visa làm việc đặc biệt hướng tới đối tượng là du học sinh người nước ngoài đang học tập tại các trường đại học trong nước, nhằm thu hút du học sinh xin việc trong ngành công nghiệp này.

Lựa chọn của ban biên tập