Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị hỗ trợ nhân lực cứu hộ và thuốc men cho Thổ Nhĩ Kỳ

Write: 2023-02-07 10:46:41Update: 2023-02-09 17:39:52

Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị hỗ trợ nhân lực cứu hộ và thuốc men cho Thổ Nhĩ Kỳ

Photo : YONHAP News

Vào ngày 6/2 (giờ địa phương), một trận động đất cường độ 7,8 độ richter đã xảy ra tại vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đến thời điểm hiện tại ước tính đã có 4.000 người thiệt mạng và 20.000 người bị thương tại hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. 

Cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng phái cử nhân lực cứu hộ và viện trợ dược phẩm cần thiết bằng máy bay vận tải quân sự để hỗ trợ khắc phục thiệt hại bởi trận động đất này. Tổng thống đề nghị Bộ Ngoại giao và cơ quan ngoại giao đóng tại nước sở tại hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ, tích cực lập phương án hỗ trợ thêm.  

Bộ Ngoại giao ra tuyên bố thông qua người phát ngôn bày tỏ hy vọng công tác khôi phục tại địa phương chịu thiệt hại sẽ sớm được triển khai. Bộ cho biết hiện vẫn chưa tiếp nhận thông tin thiệt hại nào liên quan đến công dân Hàn Quốc.

Rạng sáng ngày 7/2, Tổng thống Yoon đã đăng tải bài viết trên tài khoản mạng xã hội, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã phải mất đi những người thân thương yêu. Ông Yoon cho biết Hàn Quốc sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách cho Thổ Nhĩ Kỳ, người anh em kết nghĩa máu thịt trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1930).

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã bày tỏ sự an ủi và chia buồn sâu sắc đối với những nạn nhân và gia quyến nạn nhân thiệt mạng bởi trận động đất siêu mạnh xảy ra tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Lựa chọn của ban biên tập