Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên tổ chức hội nghị mở rộng của Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động

Write: 2023-02-07 13:42:26Update: 2023-02-10 13:45:50

Bắc Triều Tiên tổ chức hội nghị mở rộng của Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/2 đưa tin Bắc Triều Tiên một ngày trước đã tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 4 của Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động khóa VIII tại trụ sở của Ủy ban trung ương đảng. 

KCNA cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chủ trì hội nghị, thảo luận một cách sâu rộng các vấn đề mang tính triển vọng liên quan tới các bài toán quân sự và chính trị chủ chốt, cũng như phương hướng xây dựng lực lượng quân đội năm 2023. 

Cụ thể, hội nghị đã thảo luận và thông qua quyết định như vấn đề lập đối sách tổ chức cơ cấu nhằm tăng cường cải thiện về mặt căn bản các dự án quân sự; vấn đề không ngừng mở rộng các cuộc tập trận chiến đấu, tác chiến cho quân đội nhân dân và chuẩn bị một cách nghiêm ngặt hơn nữa tư thế sẵn sàng chiến đấu nhằm đối phó với tình thế thay đổi; vấn đề sửa đổi và thay mới một số điều khoản của nội quy quân đội cho phù hợp với yêu cầu phát triển thực tế; và các nhiệm vụ thiết thực nhằm tạo ra một sự chuyển biến lớn trong các dự án quân sự và chính trị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng rằng lực lượng vũ trang sẽ ghi nhớ sứ mệnh thiêng liêng và nhiệm vụ quan trọng đối với đảng với cách mạng, với đất nước và nhân dân, tiếp tục củng cố những thắng lợi lịch sử mà nhân dân đã giành được trên con đường vinh quang để hoàn thành sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, mở ra một chương phát triển mới trong lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội Juche (chủ thể), đạt được những thành tựu bách thắng trong việc tiên phong và ủng hộ mạnh mẽ nhiệm vụ đấu tranh to lớn của đảng bằng sức mạnh quân sự bất khả chiến bại.

Hội nghị có sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng Ri Pyong-chol, Ri Yong-gil; các chỉ huy quân đội, lãnh đạo cơ quan liên quan tới quốc phòng và cán bộ Ủy ban trung ương đảng, bao gồm cả Bộ Công nghiệp quân nhu.

Việc Chủ tịch Kim Jong-un trực tiếp chủ trì Hội nghị Ủy ban trung ương đảng, nhấn mạnh đến việc đối phó với tình hình và hoàn thiện tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh là nhằm đối phó một cách triệt để đối với cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ, và xác định tình hình trên bán đảo Hàn Quốc gần đây, bao gồm việc tăng cường năng lực răn đe mở rộng của quân đội Hàn-Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập