Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số tiền nợ thuế của người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc lên đến gần 13 triệu USD

Write: 2023-02-07 15:27:26Update: 2023-02-07 17:44:38

Số tiền nợ thuế của người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc lên đến gần 13 triệu USD

Photo : YONHAP News

Tính đến tháng 12 năm 2022, số người nước ngoài nợ thuế địa phương tại thành phố Seoul là 83.000 người với 134.000 trường hợp, tổng số tiền nợ là 16,3 tỷ won (12,97 triệu USD).

Xét theo quốc tịch, những người nước ngoài này đến từ 160 quốc gia, nhiều nhất là Trung Quốc, tiếp theo là Mỹ, Việt Nam, Mông Cổ, Canada.

Sau đợt điều tra đặc biệt từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2023 đối với người nước ngoài nợ thuế cư trú trong nước, chính quyền Seoul đã thu về được 1,6 tỷ won (1,27 triệu USD) tiền thuế.

Cụ thể, Seoul đã truy tìm nơi ở theo đăng ký cư trú nước ngoài của các đối tượng, đốc thúc việc nộp thuế, tạm hoãn xuất cảnh, công khai danh sách, xử phạt hành chính như đưa vào diện đối tượng có lịch sử tín dụng xấu, tịch thu bất động sản, xe ô tô, tiền tiết kiệm, bảo hiểm lao động.

Trong đợt thu thuế cá nhân thông qua đợt điều tra đặc biệt này, có 25.635 trường hợp thu thuế cư trú, chiếm số lượng nhiều nhất, với tổng số tiền là 568 triệu won (451.800 USD). 

Hàn Quốc quy định người nước ngoài muốn gia hạn thời gian cư trú phải trả hết số tiền nợ thuế địa phương.

Để phòng chống nợ thuế ở người nước ngoài, chính quyền Seoul có kế hoạch sẽ tập trung quảng bá bằng các tờ rơi và poster thông qua phương tiện trực tiếp và trực tuyến, bằng 8 ngôn ngữ trong đó có tiếng Hàn, Anh, Trung, Nhật; đồng thời thường xuyên duy trì các hoạt động điều tra và thu gom thuế.

Lựa chọn của ban biên tập