Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên xác nhận đã tập trận phản công bằng hạt nhân trong hai ngày 18-19/3

Write: 2023-03-20 11:14:12Update: 2023-03-20 11:17:03

Bắc Triều Tiên xác nhận đã tập trận phản công bằng hạt nhân trong hai ngày 18-19/3

Photo : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 20/3 công bố các đơn vị vận hành hạt nhân chiến thuật của nước này đã tiến hành tập trận chiến thuật tổng hợp, giả định về một cuộc phản công bằng hạt nhân trong vòng hai ngày 18 và 19/3. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã đích thân giám sát, chỉ đạo cuộc tập trận. Con gái ông Kim là Kim Ju-ae cũng xuất hiện.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Kim đã phát biểu rằng danh nghĩa "quốc gia sở hữu hạt nhân" sẽ không thể giúp miền Bắc răn đe chiến tranh trên thực tế. Do vậy, nước này phải hoàn thiện trạng thái sẵn sàng tấn công bằng hạt nhân, để có thể tấn công một cách nhanh chóng và chính xác.

Đặc biệt, ông Kim Jong-un nhấn mạnh tình hình căng thẳng hiện nay đòi hỏi Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực răn đe chiến tranh bằng hạt nhân "theo cấp số nhân".

Về vụ phóng tên lửa vào sáng ngày 19/3, truyền thông miền Bắc cho biết nước này đã diễn tập phóng tên lửa, mô phỏng một cuộc tấn công bằng hạt nhân vào các mục tiêu quan trọng của quân địch. Tên lửa đã được lắp đầu đạn mô phỏng đầu đạn hạt nhân, phóng đi từ khu vực huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, phá nổ mục tiêu từ trên không được thiết lập ở cách đó 800 km, kiểm chứng được độ tin cậy của thiết bị điều khiển và thiết bị kích nổ hạt nhân.

Trong ngày đầu diễn tập 18/3, miền Bắc đã triển khai nội dung diễn tập gồm quản lý hệ thống chỉ huy tấn công hạt nhân và trạng thái phản công bằng hạt nhân.

Truyền thông nước này còn chỉ trích cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, cho rằng liên quân hai nước đang "điên cuồng" mở rộng cuộc tập trận chiến tranh xâm lược nhắm vào Bắc Triều Tiên.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc ngày 19/3 công bố Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào lúc 11 giờ 5 phút trưa cùng ngày, từ khu vực xã Dongchang, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan. Tên lửa đã bay được hơn 800 km và rơi xuống biển Đông.

Lựa chọn của ban biên tập