Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phe cầm quyền nhất trí hoàn thiện chính sách về thời gian làm việc của người lao động

Write: 2023-03-20 11:44:09Update: 2023-03-20 11:46:15

Phe cầm quyền nhất trí hoàn thiện chính sách về thời gian làm việc của người lao động

Photo : YONHAP News

Chính phủ và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 19/3 đã lần đầu nhóm họp kể từ sau khi tân Chủ tịch đảng này là ông Kim Gi-hyeon nhậm chức. Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Tổng thống Kim Dae-ki đã nêu ra vấn đề dự thảo sửa đổi thời gian làm việc của người lao động.

Nhận thức sự phản đối từ dư luận, Chánh Văn phòng Kim giải thích rằng mục đích ban đầu của việc điều chỉnh thời gian làm việc là nhằm mang lại lợi ích cho người lao động. Tuy nhiên, dự thảo đã bị gắn mác tiêu cực, làm cho mục đích ban đầu bị lu mờ.

Thay vì mục đích chính sách ban đầu là để người lao động tập trung làm việc, sau đó có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, thì dự thảo lại chỉ bị "săm soi" tập trung vào nội dung "thời gian làm việc tối đa 69 tuần", khiến ngày càng có nhiều ý kiến phản đối trong dư luận.

Về phần mình, Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon cũng nhấn mạnh dự thảo có thể bị giải nghĩa theo một hướng hoàn toàn khác với tinh thần ban đầu, nên cần thời gian thảo luận đầy đủ trước khi tiến hành. Ông Kim khẳng định sẽ tăng cường trao đổi với Chính phủ và Văn phòng Tổng thống. Ngoài ra, lãnh đạo đảng cầm quyền cũng cam kết sẽ lắng nghe tiếng nói của người dân, phản ánh ý kiến vào công tác điều hành quốc gia.

Trong thời gian đăng công báo dự thảo sửa đổi cho tới hết ngày 17/4, Chính phủ và đảng cầm quyền quyết định sẽ thu thập nhiều ý kiến đa dạng, như người lao động thế hệ "MZ" (những người sinh từ 1980-2010), hay người lao động chưa gia nhập công đoàn, để hoàn thiện chính sách.

Mặt khác, đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích dự thảo về chế độ tuần làm việc tối đa 69 giờ đang mất đi động lực xúc tiến sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol "rút chân". Đặc biệt, đảng này nhắc tới việc người lao động Hàn Quốc trung bình được hưởng 17 ngày nghỉ phép năm, nhưng trong đó chỉ được sử dụng có 5 ngày; hối thúc Chính phủ rút lại chính sách kéo dài thời gian làm việc, dừng làm ngơ trước thực trạng của người lao động.

Lựa chọn của ban biên tập