Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ xem xét kỹ lưỡng dự thảo nâng thời gian làm việc lên 69 tiếng/tuần

Write: 2023-03-21 12:07:38Update: 2023-03-21 14:58:52

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ xem xét kỹ lưỡng dự thảo nâng thời gian làm việc lên 69 tiếng/tuần

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 21/3 đã trực tiếp đưa ra lập trường và giải thích về tranh cãi xung quanh dự thảo sửa đổi có nội dung kéo dài thời gian làm việc của người lao động lên tối đa 69 tiếng/tuần.

Tổng thống Yoon giữ nguyên ý kiến từng đưa ra, rằng thời gian làm việc trên 60 tiếng/tuần là "quá sức", và bày tỏ sự cần thiết phải đưa ra mức trần về thời gian làm việc theo tuần.

Ông còn nhấn mạnh sẽ tìm ra đối sách mà trong đó người lao động không phải lo ngại về cơ chế trả công như tiền lương và ngày nghỉ, đặc biệt là những người lao động yếu thế trong thị trường lao động phân thành hai cấp là lao động biên chế và lao động theo hợp đồng.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ lắng nghe và thu thập đầy đủ ý kiến của người dân thông qua các cuộc thăm dò ý kiến chi tiết của các ban ngành hữu quan như Bộ Lao động và tuyển dụng, đặc biệt là người lao động thuộc thế hệ MZ (những người sinh từ 1980-2010), hay người lao động không thuộc tổ chức công đoàn, người lao động tại doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước đó, Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 6/3 đã đăng công báo dự thảo Luật Lao động sửa đổi có nội dung điều chỉnh chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng hiện hành thành cho phép người lao động có thể làm việc tới tối đa 69 tiếng/tuần vào thời điểm sản xuất, kinh doanh bận rộn. Công báo này đã bị giới lao động phản đối kịch liệt, cuối cùng Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 14/3 đã ra chỉ thị xem xét lại dự luật này.

Lựa chọn của ban biên tập