Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chủ tịch đảng đối lập khẳng định sẽ phơi bày sự thật trước tòa sau khi bị truy tố tội tham nhũng

Write: 2023-03-22 13:50:00Update: 2023-03-22 18:32:27

Chủ tịch đảng đối lập khẳng định sẽ phơi bày sự thật trước tòa sau khi bị truy tố tội tham nhũng

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 22/3 phát biểu rằng việc Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul quyết định truy tố tại ngoại ông vào cùng ngày là điều không nằm ngoài dự đoán. 

Ông Lee nhấn mạnh tất cả những người được hưởng lợi ích từ dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) đều là các cựu công tố viên. Chính Viện Kiểm sát đã không điều tra triệt để dù sau khi có được "bản ghi âm của ông Jeong Young-hak", một kế toán viên đã tố giác lên Viện Kiểm sát về nghi ngờ hối lộ trong dự án phường Daejang.

Lãnh đạo đảng đối lập chỉ trích Viện Kiểm sát chỉ "bày trò" khám xét, đề nghị lệnh bắt giữ ông để nhằm kéo dài thời gian, lợi dụng vụ việc vào mục đích chính trị. Ông không hề bất ngờ về quyết định truy tố của Viện Kiểm sát. Giờ đây, thời gian của Viện Kiểm sát đã hết, tới thời gian xét xử của Tòa án. Ông sẽ nỗ lực hết sức để phơi bày sự thật trước tòa.

Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì nhấn mạnh việc Viện Kiểm sát quyết định truy tố ông Lee là điều đương nhiên khi xét thấy các nghi ngờ đã được chứng minh, bất cứ ai cũng không thể đứng trên luật pháp.

Đảng cầm quyền cũng đề cập tới các vụ án khác liên quan tới Chủ tịch Lee, như vụ phát triển phường Baekhyeon, vụ tập đoàn SBW (Ssangbangwool), nhấn mạnh ông Lee Jae-myung sẽ tiếp tục bị điều tra, truy tố.

Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon thì cho rằng không thể tiếp tục để ông Lee giữ chức Chủ tịch đảng đối lập thêm nữa.

Mặt khác, đảng Dân chủ đồng hành dự kiến sẽ bắt đầu thảo luận chính thức về Điều 80 trong "Điều lệ đảng" quy định đình chỉ chức vụ ngay lập tức khi một lãnh đạo trong đảng bị truy tố về nghi ngờ tham nhũng, tiêu cực.

Theo Điều lệ của đảng này, trong trường hợp việc truy tố bị cho là không chính đáng, như với lý do "đàn áp chính trị", thì người đó sẽ có thể không bị đình chỉ chức vụ theo kết quả biểu quyết tại Ủy ban đảng vụ. Tuy nhiên, nội bộ đảng đối lập có thể sẽ dấy lên tranh cãi về việc có áp dụng với trường hợp truy tố của ông Lee lần này hay không.

Lựa chọn của ban biên tập