Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Báo cáo nhân quyền của Mỹ xóa tiêu đề phụ về vụ đài MBC đưa tin phát ngôn tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Write: 2023-03-22 13:53:18Update: 2023-03-23 11:58:34

Báo cáo nhân quyền của Mỹ xóa tiêu đề phụ về vụ đài MBC đưa tin phát ngôn tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/3 (giờ địa phương) đã công bố "Báo cáo nhân quyền theo từng quốc gia năm 2022".

Trong phần về Hàn Quốc, liên quan tới phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk-yeol bị cho là đã xúc phạm tới Quốc hội và Chính phủ Washington trong chuyến công du Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái, báo cáo có đề cập tới nội dung rằng "sau khi đài MBC công bố đoạn phim trong đó Tổng thống Yoon chỉ trích cơ quan lập pháp của một nước khác thì ông Yoon đã đưa ra nhận định rằng điều này có thể hủy hoại mối quan hệ đồng minh, đẩy an ninh quốc gia vào nguy hiểm".

Chính phủ Mỹ đã đặt tiêu đề phụ cho phần nội dung được đề cập tới ở trên là "Bạo lực và Quấy rối" (Violence and Harassment). Theo đó, nhiều ý kiến tại Hàn Quốc cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định cách xử lý của Chính phủ Hàn Quốc với việc đài MBC đưa tin về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống là thuộc vào trường hợp "bạo lực và quấy rối".

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã xóa bỏ sau khi nhận thấy phần tiêu đề phụ và nội dung được nêu ra trong đó là không phù hợp.

Liên quan tới vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin trong cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội ngày 22/3 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rằng đây chỉ là cách viết bằng hình thức viện dẫn nội dung được các tổ chức phi chính phủ đề cập đến, chứ không bao gồm những đánh giá hay nhận định về mặt chính sách đối với các vấn đề của Chính phủ Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập