Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Viện Kiểm sát truy tố Chủ tịch đảng đối lập tội danh tham ô, nhận hối lộ

Write: 2023-03-22 13:53:25Update: 2023-03-22 13:54:02

Viện Kiểm sát truy tố Chủ tịch đảng đối lập tội danh tham ô, nhận hối lộ

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 22/3 đã quyết định truy tố tại ngoại đối với Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, cáo buộc ông Lee các tội danh tham ô, nhận hối lộ, che giấu lợi nhuận phi pháp, vi phạm các điều luật như Luật xử phạt nặng với tội phạm kinh tế đặc biệt, Luật phòng ngừa xung đột lợi ích công chức, Luật về kiểm soát và xử phạt hành vi che giấu lợi nhuận phi pháp.

Viện Kiểm sát cáo buộc ông Lee khi còn đương chức Thị trưởng Seongnam đã phê chuẩn cơ cấu dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) theo hướng có lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, khiến Công ty phát triển đô thị Seongnam bị thiệt hại 489,5 tỷ won (374,5 triệu USD). 

Trong quá trình này, ông Lee bị cho là đã tiết lộ bí mật nội bộ của công ty phát triển đô thị Seongnam cho các doanh nghiệp tư nhân, để các doanh nghiệp này thu lời 788,6 tỷ won (603,3 triệu USD).

Trong dự án phát triển đô thị mới Wirye (thuộc quận Songpa, Seoul và thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), ông Lee cũng bị nghi ngờ đã tiết lộ thông tin nội bộ cho doanh nghiệp tư nhân vào tháng 11/2013, thu lời bất chính 21,1 tỷ won (16,1 triệu USD).

Chủ tịch Lee còn bị nghi ngờ đã cấp phép hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất cho doanh nghiệp, đổi lấy khoản tiền tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Seongnam tổng cộng 13,35 tỷ won (10,2 triệu USD) từ 4 doanh nghiệp trong đó có công ty xây dựng Doosan, hãng Naver, trong vòng từ tháng 10/2014 tới tháng 9/2016.

Vào tháng 10/2014, ông cấp phép bán mảnh đất thuộc sở hữu của thành phố Seongnam cho Naver, đổi lại yêu cầu Naver phải tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Seongnam 5 tỷ won (3,8 triệu USD). Khoản tiền tài trợ này cũng bị coi là tiền hối lộ.

Đây là lần thứ hai ông Lee bị truy tố kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt. Trước đó, ông đã bị truy tố lần đầu vào tháng 9 năm ngoái với cáo buộc phát ngôn sai sự thật khi nói rằng không hề quen biết ông Kim Moon-ki, người đứng đầu Bộ phận phát triển, công ty phát triển đô thị Seongnam. Ông Kim đã tự sát sau khi bị Viện Kiểm sát điều tra về nghi ngờ dự án phát triển phường Daejang. Phiên tòa xét xử vụ án này vẫn đang diễn ra.

Lựa chọn của ban biên tập