Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Hàn Quốc sẽ đối phó với từng tình huống đề phòng khả năng thị trường tài chính bất ổn"

Write: 2023-03-23 10:38:54Update: 2023-03-24 11:15:15

Photo : YONHAP News

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã mở cuộc họp định kỳ của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) trong hai ngày 21-22/3 (giờ địa phương), quyết định nâng 0,25% lãi suất cơ bản, từ mức 4,5-4,75% lên 4,75-5%. 

Khác với dự đoán ban đầu là FED sẽ nâng mạnh lãi suất, thì nối tiếp với tháng 2, FED chỉ có bước đi nhẹ nhàng hơn trong tháng này và dự báo cũng sẽ không đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong tương lai. Điều này đã phần nào giúp giảm bớt gánh nặng đối với Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK).

Trong bối cảnh này, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ đối phó với từng tình huống đề phòng khả năng thị trường tài chính bất ổn.

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho nhận định kinh tế thế giới đã thoát khỏi tình trạng lãi suất thấp kéo dài, và đang thích ứng với môi trường mới là siết chặt tiền tệ ở cường độ cao. Trong quá trình này sẽ không loại trừ khả năng tái diễn những bất ổn thị trường tài chính toàn cầu tương tự như tình trạng khủng hoảng ở các ngân hàng vừa và nhỏ của Mỹ. Vì thế, Hàn Quốc cần phải nâng cao cảnh giác và theo dõi chặt chẽ tình hình.

Phó Thủ tướng Choo nhấn mạnh Chính phủ và Ngân hàng trung ương sẽ theo dõi theo thời gian thực 24/24 giờ xu hướng thị trường tài chính trong và ngoài nước thông qua hệ thống rà soát phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Cùng với đó là rà soát thường xuyên tính lành mạnh của toàn bộ các hệ thống và cơ quan tài chính trong nước, để kịp thời triển khai các biện pháp ổn định thị trường dựa trên kế hoạch ứng phó theo từng tình huống đã lập sẵn.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan, quản lý triệt để tình hình để những rủi ro tiềm tàng ở các đơn vị dễ gặp nguy cơ tài chính như doanh nghiệp cận biên, cơ sở kinh doanh bất động sản, không đẩy thị trường vào tình huống bất ổn. Tuy nhiên, bản thân các đơn vị tài chính cần cải thiện khả năng bù đắp tổn thất thông qua quản lý rủi ro triệt để, lập nguồn dự phòng dồi dào và mở rộng vốn để đề phòng cho những bất ổn.

Liên quan tới việc ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) của Mỹ phá sản gây bất ổn tài chính toàn cầu, ông Choo đánh giá tình hình đã ổn định phần nào do các nước nhanh chóng triển khai biện pháp đối phó. Thị trường tài chính Hàn Quốc cũng đang duy trì tình trạng ổn định về tổng thể, thị trường cổ phiếu đã phục hồi về với mức trước khi xảy ra vụ việc, biến động trên thị trường ngoại hối cũng giảm và thị trường tài chính ngắn hạn vẫn đang duy trì xu thế ổn định.

Lựa chọn của ban biên tập