Vào chiều ngày 25/3, các tổ chức dân sự như "Hành động vì công lý lịch sử và hòa bình Hàn-Nhật" đã tổ chức biểu tình tại quảng trường Seoul (quận Jung). Ước tính đã có khoảng 20.000 người tham gia cuộc biểu tình cùng ngày.
Các tổ chức này quy kết Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật ngày 16/3 vừa qua là một sự sỉ nhục về mặt ngoại giao, phá hoại đất nước, đồng thời yêu cầu Chính phủ rút lại giải pháp về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Các tổ chức biểu tình chỉ ra rằng dân chúng đang ngày càng phẫn nộ, không chỉ về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, mà còn về cách đối phó của Chính phủ trong vấn đề chủ quyền đảo Dokdo, việc Tokyo xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, hợp tác quân sự Hàn-Mỹ-Nhật. Vậy nhưng Chính phủ lại chỉ một mực lấy "thế hệ tương lai", "an ninh kinh tế" làm cái cớ để biện minh.
Cũng có mặt tại cuộc biểu tình, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung chỉ trích Chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ nhượng bộ cho Nhật Bản trong cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua, trong khi không hề nhận lại được một điều gì.
Trước đó, khu vực trung tâm thủ đô Seoul cũng diễn ra nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ khác, khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng.
Tổng liên đoàn lao động Dân chủ chiều cùng ngày đã tổ chức biểu tình tại khu vực đường Daehak (quận Jongno) với sự tham gia của hơn 13.000 người. Tổ chức này chỉ trích trong vòng một năm cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol, toàn bộ các lĩnh vực xã hội Hàn Quốc, từ dân sinh, tới dân chủ, lao động và hòa bình đều rơi xuống mức tồi tệ nhát.
Do cuộc biểu tình, Cảnh sát đã phải tiến hành cấm 4 trên 6 làn xe ở đường Daehak gần khu vực ga Hyehwa. Cùng ngày, Cảnh sát lần đầu tiên lắp đặt bảng điện tử đo cường độ âm thanh (decibel), để đo tiếng ồn từ cuộc biểu tình theo thời gian thực. Khi tiếng ồn vượt quá mức quy định thì trên bảng điện tử sẽ hiển thị dòng chữ yêu cầu người biểu tình dừng sử dụng loa phóng thanh. Sau đó, những người biểu tình đã tuần hành tới khu vực quảng trường trước Tòa thị chính Seoul (quận Jung).
Mặt khác, nhiều tổ chức tiến bộ, bảo thủ khác cũng tổ chức biểu tình vào cùng ngày ở khu vực trung tâm thủ đô Seoul. Các tổ chức theo khuynh hướng tiến bộ thì biểu tình lên án Chính phủ đương nhiệm, trong khi các tổ chức bảo thủ thì biểu tình yêu cầu bắt giam Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung.