Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi lãnh đạo các cơ quan đóng tại nước ngoài đi tiên phong trong nền "ngoại giao bán hàng"

Write: 2023-03-27 15:55:04Update: 2023-03-27 17:25:59

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi lãnh đạo các cơ quan đóng tại nước ngoài đi tiên phong trong nền

Photo : YONHAP News

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài 2023 diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao vào ngày 27/3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin nhấn mạnh rằng chúng ta đang sống trong một thời đại cạnh tranh mà "an ninh chính là kinh tế, kinh tế chính là an ninh". Để thực hiện một nền ngoại giao giúp vực dậy nền kinh tế đất nước, Chính phủ sẽ tăng cường vai trò là "tiền đồn xuất khẩu" của tất cả các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài. 

Ông Park chỉ ra rằng trụ sở Bộ Ngoại giao phải hợp tác linh hoạt với 169 cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài, đi tiên phong trong nền "ngoại giao bán hàng" ở các lĩnh vực như điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng, xây dựng. Lãnh đạo các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài phải đi đầu để đưa Hàn Quốc đạt mục tiêu Top 5 cường quốc thương mại vào năm 2026, Top 4 cường quốc xuất khẩu công nghiệp quốc phòng vào năm 2027, và xuất khẩu 10 nhà máy điện nguyên tử vào năm 2030.

Ông Park nhắc lại bài phát biểu của Tổng thống Yoon Suk-yeol tại Diễn đàn kinh tế thế giới (Diễn đàn Davos) hồi tháng 1 vừa qua, nhấn mạnh rằng Tổng thống coi bản thân mình chính là "nhân viên kinh doanh số 1" của Hàn Quốc. Ông Park kêu gọi người đứng đầu các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài cũng coi mình chính là "nhân viên kinh doanh số 1" tại cơ quan mà mình đang lãnh đạo.
 
Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh quan hệ đối tác quan trọng nhất của Hàn Quốc chính là đồng minh Hàn-Mỹ. Chuyến thăm Mỹ cấp Nhà nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào tháng tới sẽ là một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao sẽ thiết lập phương án hiệu quả để tăng cường răn đe mở rộng, đối phó với uy hiếp hạt nhân tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Bên cạnh đó, ông Park nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản là mối quan hệ đối tác bình đẳng, không phải mối quan hệ giữa kẻ yếu và kẻ mạnh. Hai nước cần vượt qua vòng luẩn quẩn mâu thuẫn quá khứ, mở rộng lợi ích chung, hợp tác vì một mối quan hệ mới hướng tới tương lai.

Về quan hệ với Trung Quốc, Bộ trưởng Park nhấn mạnh phải ổn định cơ chế thảo luận cấp cao song phương nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm nay. Hai bên phải cùng theo đuổi lợi ích chung trên quy tắc và quy định quốc tế, mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác Hàn-Trung. 

Hội nghị lần này được tổ chức theo hình thức gặp mặt trực tiếp đầu tiên sau 4 năm 3 tháng, với sự tham gia của hơn 160 quan chức ngoại giao như Đại sứ, Tổng lãnh sự được phái cử (hoặc chuẩn bị được phái cử) ra nước ngoài.

Lựa chọn của ban biên tập