Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bóc lột tình dục, sức lao động cũng bị coi là “buôn người”

Write: 2023-03-27 16:59:36Update: 2023-03-27 19:01:21

Bóc lột tình dục, sức lao động cũng bị coi là “buôn người”

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc 27/3 đã mở cuộc họp của Hội đồng điều phối chính sách phòng chống nạn buôn người lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho, thông qua Kế hoạch tổng hợp nhằm phòng ngừa nạn buôn người lần thứ nhất.

Theo quy định hiện hành, Bộ Phụ nữ và gia đình phải lập kế hoạch tổng hợp về phòng chống nạn buôn người mỗi 5 năm một lần.

Trong kế hoạch được Bộ công bố lần này có các nội dung: hình thành sự đồng thuận trong xã hội nhằm phòng ngừa nạn buôn người, tăng cường hỗ trợ nạn nhân và phát hiện sớm hành vi buôn người, tăng cường nguồn lực đối phó với tội phạm buôn người và bảo hộ quyền lợi cho nạn nhân, thiết lập nền tảng xúc tiến và tăng cường hợp tác phòng ngừa nạn buôn người.

Kế hoạch này mở rộng khái niệm về nạn buôn người, không dừng ở việc hành vi mua bán con người, mà còn bao gồm các hành vi bóc lột tình dục và sức lao động bằng cách đe dọa, dùng vũ lực hoặc lừa tiền; tích cực quảng bá rộng rãi với toàn thể người dân.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ thông báo về các chỉ số liên quan tới việc phát hiện sớm và bảo hộ nạn nhân để tuyên truyền một cách rộng rãi, từ đó hỗ trợ nạn nhân một cách phù hợp.

Bộ Phụ nữ và gia đình sẽ khuyến nghị các công tố viên, cảnh sát, quan chức quản lý xuất nhập cảnh, và các công chức phụ trách nghiệp vụ liên quan người nước ngoài sử dụng các chỉ số được thông báo, trình kết quả vận dụng chỉ số cho tới ngày 31/1 hằng năm, để báo cáo lên Hội đồng.

Bộ Phụ nữ và gia đình sẽ lập ra tổng đài tư vấn về nạn buôn người (☎1600-8248) nhằm hỗ trợ cho các nạn nhân, tư vấn và cung cấp thông tin, liên kết với các cơ quan điều tra. Tổng đài sẽ do Cơ quan bảo vệ quyền lợi nạn nhân trung ương, dự kiến được thành lập trực thuộc Viện thúc đẩy nhân quyền phụ nữ Hàn Quốc, điều hành. Ngoài cơ quan bảo vệ nạn nhân cấp trung ương thì Chính phủ cũng sẽ xúc tiến thành lập các cơ quan cấp tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng chỉ thị phải dốc toàn lực để xúc tiến một cách hiệu quả chính sách phòng ngừa nạn buôn người trong 5 năm tới, đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia phát triển về nhân quyền, tương xứng với vị thế cường quốc kinh tế lớn thứ 10 thế giới.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 19/7 năm ngoái về nạn buôn người năm 2022, Hàn Quốc bị hạ xuống bậc 2 về nỗ lực xóa bỏ nạn buôn người, lần đầu tiên trong vòng 20 năm. Trong báo cáo đầu tiên được Mỹ công bố năm 2001, Hàn Quốc bị xếp bậc 3, nhưng sau đó liên tục đứng đầu từ năm 2002.

Lựa chọn của ban biên tập