Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 28/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh trong năm sau, Chính phủ phải đầu tư mạnh ngân sách vào những việc cần làm, nhưng đồng thời cũng phải xúc tiến đổi mới tài khóa mạnh mẽ, không để lãng phí một đồng thuế của nhân dân, củng cố nền tảng tài khóa lành mạnh.
Một mặt, Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì đường lối tài khóa lành mạnh, đồng thời vẫn chi tiêu đầy đủ ngân sách để thực thi đúng chức năng cơ bản của Nhà nước như quốc phòng và pháp trị, cải thiện nền móng tăng trưởng trong tương lai và khả năng tạo việc làm, tăng cường phúc lợi cho người yếu thế.
Tổng thống nhấn mạnh các ban ngành Chính phủ phải chặn đứng các yếu tố làm thất thoát ngân sách như các khoản trợ cấp chi trả cho những tổ chức có nghiệp vụ kế toán và giải ngân không minh bạch, chi trả trợ cấp vào mục đích không rõ ràng; từ đó phải đẩy cao hiệu quả của hệ thống cung cấp phúc lợi.
Tổng thống Hàn Quốc cũng chỉ thị các ban ngành khi chuẩn bị dự thảo ngân sách năm sau phải đặc biệt chú ý tới phương hướng điều hành quốc gia của Chính phủ trong đó có hướng dẫn về việc lập ngân sách.
Mặt khác, về báo cáo nhân quyền Bắc Triều Tiên mà Bộ Thống nhất dự kiến công bố vào ngày 31/3 tới, Tổng thống chỉ ra rằng Luật nhân quyền miền Bắc đã có hiệu lực 7 năm, nhưng cho tới nay Hàn Quốc vẫn chưa ra mắt được Quỹ nhân quyền Bắc Triều Tiên, và phải tới bây giờ mới sắp sửa ra được báo cáo. Dù muộn nhưng Chính phủ phải xúc tiến thực thi Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên một cách thực chất.
Tổng thống Yoon kỳ vọng thực trạng nhân quyền tại miền Bắc sẽ được công bố rộng rãi với cộng đồng quốc tế thông qua cuộc họp của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc đang diễn ra hay Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ, chuẩn bị khai mạc từ ngày 29/3. Qua đó, ông Yoon cho rằng các ban ngành trong nước phải coi báo cáo nhân quyền miền Bắc lần này là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước về thực trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.