Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách thúc đẩy tiêu thụ nội địa thông qua du lịch, lễ hội

Write: 2023-03-29 14:38:41Update: 2023-03-29 18:47:47

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị kinh tế dân sinh khẩn cấp ngày 29/3 dưới sự chủ trì của Tổng thống Yoon Suk-yeol, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố đối sách nhằm thúc đẩy tiêu thụ nội địa, trọng tâm là ngành du lịch. 

Chính phủ sẽ rót 600 tỷ won (461,7 triệu USD) ngân sách để ưu đãi giảm giá lĩnh vực khách sạn, vui chơi giải trí, đường sắt, hỗ trợ 100.000 won (77 USD) chi phí du lịch cho 190.000 người lao động và các tiểu thương. 

Trong năm nay, Chính phủ sẽ tổ chức hơn 50 lễ hội quy mô lớn, trong đó có các buổi biểu diễn K-pop, để thu hút khách du lịch. Mục tiêu của Chính phủ là thu hút gấp đôi lượng khách du lịch quốc tế, hiện đang chỉ dừng ở mức 30% so với trước khi bùng phát dịch COVID-19.

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ sẽ tạm thời miễn cấp giấy phép du lịch điện tử cho công dân đến từ 22 quốc gia có tỷ lệ từ chối nhập cảnh thấp, và khôi phục lại chế độ miễn thị thực quá cảnh, đã bị tạm dừng thời gian qua do dịch COVID-19.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ sớm nâng số chuyến bay quốc tế tới Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, đồng thời tổ chức các chương trình giảm giá quy mô lớn.

Chính phủ cũng nâng số sự kiện khuyến mãi giảm giá của các doanh nghiệp bán lẻ như trung tâm thương mại, điện tử gia dụng, cửa hàng miễn thuế; kéo dài thêm 5 ngày lễ hội mua sắm "Korea Sale FESTA 2023" diễn ra trong tháng 11.

Đồng thời, Chính phủ dự kiến nâng hạn mức mua phiếu mua hàng Onuri sử dụng tại các chợ đầu mối truyền thống. Với trường hợp mua bằng thẻ hoặc điện thoại thì hạn mức mua mỗi người được nâng lên tối đa 1,5 triệu won (1.154 USD). Riêng các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản, vốn tốn kém nhất đối với người tiêu dùng, Chính phủ có kế hoạch ưu đãi phiếu mua hàng với tổng quy mô 17 tỷ won (13 triệu USD).

Trước lo ngại chính sách kích thích tiêu dùng có thể kích động vật giá leo thang hơn nữa, Chính phủ giải thích đối sách lần này tập trung vào lĩnh vực du lịch, giải trí, vốn dĩ đang trì trệ, thêm vào đó là tiến hành song song cả với các chương trình khuyến mãi, nên sẽ không tác động tới giá tiêu dùng.

Lựa chọn của ban biên tập