Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Liên quân Hàn-Mỹ diễn tập đột kích đổ bộ từ trên không và trên biển

Write: 2023-03-29 17:50:21Update: 2023-03-29 17:50:40

Liên quân Hàn-Mỹ diễn tập đột kích đổ bộ từ trên không và trên biển

Photo : YONHAP News

Trong ngày 29/3, liên quân Hàn-Mỹ đã diễn tập đổ bộ tấn công bất ngờ từ trên biển và trên không tại khu vực thành phố Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang. 

Quân đội hai nước đã triển khai "Giai đoạn hành động quyết định", điểm nhấn của cuộc tập trận đổ bộ liên quân "Ssangyong" (Song Long) lần này, thị uy được nguồn lực chiến đấu liên quân và năng lực thực thi tác chiến đổ bộ liên quân.

Giai đoạn hành động quyết định là quá trình quân đổ bộ quy mô lớn đồng loạt đổ bộ vào bờ biển của quân địch, một cục diện quan trọng trong tác chiến đổ bộ.

Trong nội dung diễn tập cùng ngày, hai bên đã huy động nguồn lực chiến đấu quy mô lớn, gồm quân đổ bộ cấp sư đoàn, hơn 30 tàu chiến trong đó có tàu đổ bộ Dokdo của Hàn Quốc và tàu đổ bộ tấn công Makin Island Mỹ, cùng hơn 70 máy bay như chiến đấu cơ F-35A, chiến đấu cơ dòng F-35, trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Hàn Quốc, hơn 50 xe bọc thép đột kích đổ bộ (KAAV).

Cuộc tập trận mở đầu bằng việc máy bay chiến đấu của Không quân Hàn Quốc và Thủy quân lục chiến Mỹ ném bom dưới sự dẫn đường của Tiểu đoàn trinh sát thuộc Thủy quân lục chiến Hàn Quốc và Lực lượng biệt kích của Thủy quân lục chiến Anh, cùng Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Hàn Quốc (UDT) đã xâm nhập được vào vùng căn cứ địch.

Sau đó, lực lượng đột kích trên biển di chuyển bằng tàu đổ bộ sẽ lên xe bọc thép đổ bộ và tàu đổ bộ đệm khí (LCAC) để đột kích bất ngờ vào khu vực bờ biển của quân địch. Lực lượng đổ bộ từ trên không và trên biển sẽ lên máy bay Osprey (MV-22) của Thủy quân lục chiến Mỹ và trực thăng đổ bộ cơ động Marineon của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc để xâm nhập vào căn cứ quân địch.

Tiếp theo, dưới sự yểm trợ hỏa lực của máy bay và tàu chiến liên quân, lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn-Mỹ đổ bộ vào căn cứ quân địch sẽ di chuyển tới khu vực mục tiêu, giành quyền kiểm soát đầu bờ biển, hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò là nguồn lực chiến đấu trọng tâm của liên quân Hàn-Mỹ.

Cuộc diễn tập cùng ngày do Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Seung-kyum chủ quản, có sự tham gia của Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera cùng hơn 200 quan chức khác của hai nước.

Liên quân Hàn-Mỹ sẽ tiến hành tập trận tiếp tới ngày 3/4, nhằm nâng cao năng lực tương tác và kết hợp nguồn lực chiến đấu, kết thúc cuộc tập trận Ssangyong.

Lựa chọn của ban biên tập