Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí trì hoãn tăng giá điện và gas quý II năm nay

Write: 2023-03-31 14:44:35Update: 2023-03-31 14:48:45

Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí trì hoãn tăng giá điện và gas quý II năm nay

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã quyết định bảo lưu việc tăng giá điện và gas trong quý II năm nay, và sẽ thảo luận thêm để đưa ra quyết định tăng giá.

Nội dung trên được Chủ tịch Ủy ban chính sách thuộc đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Park Dae-chul thông báo sau cuộc họp giữa đảng cầm quyền và Chính phủ về giá điện và gas diễn ra tại Quốc hội vào sáng ngày 31/3 kết thúc.

Theo ông Park, Chính phủ và đảng cầm quyền đã nhất trí sẽ đưa ra quyết định sau khi thu thập thêm ý kiến của dư luận, như tổ chức buổi họp với các chuyên gia nhằm xác định tổng hợp tình hình, gồm xu hướng biến động giá năng lượng quốc tế và những tác động khi tăng giá điện và gas. 

Chủ tịch Park cho biết cả Chính phủ và đảng cầm quyền đều có chung nhận định rằng vấn đề thua lỗ của Tổng công ty điện lực (KEPCO) và Tổng công ty khí gas (KOGAS) đã đạt đến giai đoạn "không thể làm ngơ". Vì vậy, việc tăng giá điện và gas trong tương lai là không thể tránh khỏi, song thời điểm và mức tăng thì cần phải được thảo luận thêm.

Trong cuộc họp đã có nhiều ý kiến chỉ ra rằng trước hết Tổng công ty điện lực và Tổng công ty khí gas cần phải tiến hành tái cơ cấu toàn diện trước khi tăng giá điện và gas, một gánh nặng lớn cho người dân.

Ông Park cũng cho biết ở thời điểm hiện tại khó có thể định ngay được hạn chót để quyết định về việc tăng giá điện và gas, nhưng khẳng định nguyên tắc của Chính phủ và đảng cầm quyền là cần phải ưu tiên giảm tối đa gánh nặng cho người dân.

Lựa chọn của ban biên tập